Vòng tham vấn thứ 8 về Kavkaz bắt đầu ở Geneva

Trong vòng tham vấn, các bên thảo luận theo 2 nhóm làm việc, 1 nhóm bàn về các vấn đề an ninh và nhóm kia về các vấn đề nhân đạo.
Vòng tham vấn thứ 8 về đảm bảo an ninh và ổn định ở Kavkaz đã bắt đầu ngày hôm nay, 11/11 tại Geneva, Thụy Sĩ.

Vòng đàm phán được tiến hành dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), với sự tham gia của phái đoàn Gruzia, Nga, Mỹ cùng với Abkhazia và Nam Ossetia, hai vùng lãnh thổ ly khai thuộc Gruzia đã tự tuyên bố độc lập sau cuộc xung đột tại Nam Ossetia hồi tháng 8/2008.

Trong vòng tham vấn này, các bên sẽ thảo luận theo 2 nhóm làm việc, một nhóm bàn thảo về các vấn đề an ninh và nhóm kia về các vấn đề nhân đạo.

Các bên sẽ tiếp tục xem xét văn kiện không chính thức về không sử dụng vũ lực, được đưa ra thảo luận tại vòng tham vấn thứ 7 hồi tháng 9 vừa qua tại Geneva, nhằm hoàn thiện văn kiện này.

Các vòng tham vấn về đảm bảo an ninh và ổn định ở Kavkaz được tiến hành từ tháng 10/2008 trên cơ sở thỏa thuận giữa Tổng thống Nga và Pháp, đạt được sau cuộc xung đột ở Nam Ossetia tháng 8/2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục