VOV hợp tác với Đài Phát thanh Trung Quốc

Ngày 3/12, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã ký thỏa thuận hợp tác với Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc (CRI) nhân dịp đoàn đại biểu cấp cao của Đài do Tổng Giám đốc Vương Canh Niên dẫn đầu, đang ở thăm và làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam (từ ngày 1 đến 7/12).

Ngày 3/12, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã ký thoả thuận hợp tác với Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc (CRI) nhân dịp đoàn đại biểu cấp cao của Đài do Tổng Giám đốc Vương Canh Niên dẫn đầu, đang ở thăm và làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam (từ ngày 1 đến 7/12).

Theo thoả thuận, ngoài những hợp tác trước đây, Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc bổ sung nhiều lĩnh vực hợp tác mới như truyền hình, internet, trao đổi thực tập viên... nhằm đẩy mạnh hợp tác song phương dưới nhiều hình thức và hoạt động mới.

Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã có mối quan hệ hợp tác lâu dài trong lĩnh vực phát thanh trên cơ sở thoả thuận hợp tác đã ký năm 1998. Sự hợp tác giữa hai đài được đánh giá là rất hiệu quả.

Thông qua việc trao đổi các đoàn lãnh đạo, phóng viên, hai bên đã chia sẻ được nhiều kinh nghiệm quý báu về nghiệp vụ. Bên cạnh đó, việc trao đổi chương trình phát thanh giữa hai bên về các lĩnh vực văn hoá, đời sống, kinh tế, chính trị, xã hội đã góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc hàng ngày phát thanh bằng 43 thứ tiếng, trong đó có tiếng phổ thông Trung Quốc, 4 thứ tiếng địa phương và 38 tiếng nước ngoài. CRI cũng có chương trình phát thanh bằng tiếng Việt Nam.

Tổng thời lượng phát sóng của Đài khoảng hơn 1.000 giờ mỗi ngày. Bên cạnh lĩnh vực phát thanh, CRI còn phát triển các loại hình truyền thông mới như truyền hình, báo mạng điện tử, báo in và điện thoại di động.

Tại lễ ký, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Văn Hiền bày tỏ hy vọng sự giao lưu, trao đổi giữa hai đài sẽ giúp đưa sự nghiệp phát thanh của hai nước cùng phát triển.


Còn ông Vương Canh Niên, Tổng Giám đốc CRI khẳng định Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc có nhiều nét tương đồng. Việc ký lại biên bản hợp tác lần này sẽ tạo cơ hội để hai bên tăng cường giao lưu hợp tác, cùng phát triển trở thành những cơ quan truyền thông hiện đại, đa phương tiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục