VOV ký thỏa thuận tuyên truyền về Quốc hội

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã ký kết thỏa thuận hợp tác tuyên truyền về Quốc hội giữa hai cơ quan.
Chiều 11/9, tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Vũ Văn Hiền và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn đã ký kết thỏa thuận hợp tác tuyên truyền về Quốc hội giữa hai cơ quan.

Theo thỏa thuận, việc tuyên truyền sẽ được phát sóng trên các kênh: Hệ Thời sự-Chính trị Tổng hợp (VOV1), Hệ Văn hóa-Đời sống-Khoa giáo (VOV2), Hệ phát thanh tiếng dân tộc VOV4, Hệ phát thanh có hình VOVTV của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nội dung tuyên truyền bao gồm phản ánh về hoạt động của Quốc hội tại các kỳ họp; hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội; hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các ban của Ủy ban thường vụ Quốc hội; hoạt động của các Đoàn đại biểu Quốc hội tại các kỳ họp và tại địa phương.

Các chương trình cũng sẽ giới thiệu chân dung các đại biểu Quốc hội; tạo diễn đàn thảo luận, tranh luận về công tác xây dựng pháp luật, quyết định chính sách, công tác giám sát; phản ánh ý kiến của cử tri về hoạt động của Quốc hội; kiến nghị của cử tri về chính sách, pháp luật, nguyện vọng của cử tri; tuyên truyền hoạt động bầu cử và các sự kiện quan trọng khác của Quốc hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, người dân ngày càng quan tâm hơn đến các thông tin về Quốc hội. Các cơ quan báo chí, trong đó có Đài Tiếng nói Việt Nam là cầu nối giữa người dân với Quốc hội, giữa cử tri với Quốc hội.

Tuy nhiên, những thông tin về hoạt động của Quốc hội trong thời gian qua chưa được phản ánh đầy đủ, người dân chưa tham gia giám sát hoạt động của Quốc hội một cách chặt chẽ.

Vì vậy, ông Lưu cho rằng, sự hợp tác này sẽ tạo điều kiện để nhân dân tham gia vào quá trình hoạch định chính sách và giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, nâng cao ý thức chính trị tích cực của nhân dân./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục