VPF không cấm huấn luyện viên bình luận về công tác trọng tài

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp (VPF) thông báo chưa từng ban hành bất kỳ văn bản nào cấm các huấn luyện viên bình luận về công tác trọng tài trong buổi họp báo.
VPF không cấm huấn luyện viên bình luận về công tác trọng tài ảnh 1Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trước thông tin đăng tải trên một số báo về việc Ban tổ chức Giải bóng đá vô địch Quốc gia-Toyota 2016 (V-League 2016) ban hành văn bản cấm các huấn luyện viên bình luận về công tác trọng tài trong các buổi họp báo, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp (VPF) đã thông báo chính thức chưa từng ban hành bất kỳ một văn bản nào như vậy.

Theo đó, một số vòng đấu đầu tiên tại V-League 2016 ghi nhận thực trạng việc tổ chức họp báo sau trận đấu chưa thực hiện tốt, có trường hợp huấn luyện viên trưởng không tham dự họp báo và tại phần giao lưu giữa huấn luyện viên và phóng viên không có người điều hành, dẫn đến xuất hiện tình trạng lộn xộn trong phòng họp.

Các phóng viên, huấn luyện viên trao đổi không đúng chủ đề liên quan, điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh chung của giải đấu.

Để chấn chỉnh tình trạng này, VPF chỉ ban hành duy nhất Công văn số 118/VPF-CV 2016 để công tác tổ chức họp báo sau trận đấu tại các câu lạc bộ được tốt hơn.

Ban tổ chức giải đã gửi văn bản cụ thể hướng dẫn cán bộ truyền thông câu lạc bộ về quy trình tổ chức họp báo sau trận đấu, cụ thể đề nghị tại phòng họp báo, cán bộ truyền thông ngồi bên cạnh huấn luyện viên trưởng, giới thiệu thành phần tham dự, mời các phóng viên đặt câu hỏi; lưu ý các câu hỏi và nội dung trao đổi tại buổi họp báo sau trận đấu chỉ liên quan đến trận đấu vừa diễn ra.

Với các câu hỏi có nội dung và chủ đề khác, cán bộ truyền thông cảm ơn và đề nghị phóng viên hỏi tại dịp khác. Thời gian trao đổi với mỗi huấn luyện viên của câu lạc bộ là 5 phút.

Trong văn bản, Ban tổ chức giải cũng quy định huấn luyện viên trưởng bắt buộc phải tham dự họp báo sau trận đấu.

Dưới văn bản hướng dẫn của Ban tổ chức, các câu lạc bộ hiện đang tổ chức tốt các buổi họp báo sau trận đấu, các huấn luyện viên trưởng đều nghiêm túc tham dự, cũng như không còn diễn ra tình trạng lộn xộn tại các buổi họp báo sau trận đấu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục