"VTC không hề ép người chơi game tích hợp Go.vn"

Phó Giám đốc VTC Online khẳng định, đơn vị này không hề ép buộc người chơi game online tích hợp vào mạng xã hội Go.vn như tin đồn.
Sau 9 tháng đi vào hoạt động, đến nay Go.vn tuyên bố sắp cán mốc 3 triệu thành viên. Điều này đã gây ra không ít bất ngờ cho cư dân mạng và có thông tin cho rằng VTC đã “ép” người chơi game online tích hợp vào Go.vn để… lấy thành tích.

Phóng viên Vietnam+ đã có cuộc trao đổi với ông Phan Anh Tuấn, Phó Giám đốc VTC Online, Trưởng dự án Go.vn về vấn đề này.

- Thưa ông, gần đây có tin đồn VTC đã ép người chơi game online tích hợp vào Go.vn để tăng số lượng thành viên của mạng xã hội này?

Ông Phan Anh Tuấn: Khi chúng tôi đưa ra thông tin sắp cán đích 3 triệu thành viên, đúng là có một số thông tin nghi ngờ và cho rằng có vẻ như VTC “cưỡng ép” người dùng game online để tích hợp vào Go.vn.

Thực tế không phải vậy, số tài khoản cộng đồng game của chúng tôi hiện đạt hơn 60 triệu trong đó có 13 triệu người dùng khác nhau (unique user) sử dụng hàng tháng. Con số gần 3 triệu thành viên của Go.vn hoàn toàn là do người dùng tự nguyện đăng ký, tham gia.

Trong số gần 3 triệu ấy, chiếm hơn 1 nửa là thí sinh tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh trên mạng do goEdu tổ chức. Đây cũng là một trong những xương sống của Go.vn.

Cụ thể, chúng tôi phát động cuộc thi này từ ngày 2/11, thì đến 23/12 đã đạt 1 triệu thành viên đăng ký tham gia cuộc thi. Đến thời điểm hiện tại, cuộc thi này đã đóng góp khoảng 1,5 triệu thành viên cho Go.vn.

Bên cạnh đó, Go.vn cũng tham gia một số hoạt động cộng đồng như tích hợp cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1.400, tham gia các cuộc thi hoa hậu Việt Nam, Miss Teen, giải bóng đá học sinh sinh viên toàn quốc... Qua đó, nhiều người cũng biết đến lợi ích của Go.vn nhiều hơn.

- Khi ra mắt Go.vn, đại diện của VTC khi ấy đã nói rằng, nếu trong 6 tháng, Go.vn không “soán ngôi” của Facebook tại Việt Nam thì dự án coi như thất bại. Theo quan sát của chúng tôi, mục tiêu trong 6 tháng hình như Go.vn chưa hoàn thành?

Ông Phan Anh Tuấn: Vâng! Nhưng sau 9 tháng thì Go.vn đã đạt gần 3 triệu thành viên, còn Facebook tại Việt Nam hiện khoảng 2,8 triệu.

- Trong 3 triệu người dùng Go.vn, tập trung chính ở lứa tuổi nào?

Ông Phan Anh Tuấn: Từ 15-27 tuổi, riêng giáo dục thì từ lớp 3 đến hết học sinh lớp 12.

- Là một trong những mạng xã hội thuần Việt đầu tiên, VTC Online đã gặp khó khăn gì khi triển khai dự án này?

Ông Phan Anh Tuấn: Chúng tôi triển khai xây dựng Go.vn trong bối cảnh cộng đồng Internet Việt Nam đã gắn chặt với một số mạng xã hội quốc tế đã thành công như Facebook, Twitter, Yahoo, MySpace…

Bởi vậy, việc chắt lọc những thế mạnh, tinh túy của các hệ thống trên cùng với việc nghiên cứu tâm lý, thói quen và văn hóa của người Việt Nam đưa vào sản phẩm thực sự là một thách thức lớn.

- Một trong những mục tiêu của Go.vn sẽ là thu phí dịch vụ đối với người dùng ở một số chuyên mục như giáo dục, chăm sóc sức khỏe,… bao giờ thì VTC sẽ tiến hành?

Ông Phan Anh Tuấn: Khi xây dựng Go.vn, chúng tôi đã xác định đây là hoạt động phải đầu tư rất nhiều. Vấn đề thu phí, có lẽ phải sau năm 2014-2015 mới bắt đầu được.

- Hiện, nhiều người dùng mạng xã hội để xuyên tạc, vu khống người khác. Vậy trong mạng Go.vn có trường hợp đó hay không và VTC xử lý thế nào?

Ông Phan Anh Tuấn: Chúng tôi chưa gặp những trường hợp này. Với những trường hợp gửi những nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục, đội ngũ quản trị nội dung của Go.vn sẽ hạ nội dung đó xuống và gửi cảnh báo đến người dùng. Nếu người đó tiếp tục đăng đến lần thứ 3 sẽ bị khoá nick.

Thực tế, có những người chỉ vì một phút “bốc” mà viết bậy, chứ chưa chắc họ đã có dụng ý xấu. Hoặc, nhiều người đưa bài giảng lên trong mục giáo dục, thì việc đúng hay sai là một vấn đề, còn chúng tôi thì có một đội ngũ biên tập để “thẩm định” giúp…

- Thời gian tới, VTC sẽ phát triển Go.vn như thế nào?

Ông Phan Anh Tuấn: Go.vn hướng tới một cổng thông tin giải trí, giáo dục, kết nối cộng đồng dành cho nhiều lứa tuổi chứ không chỉ nhắm tới tuổi Teen như một số mạng khác ở Việt Nam hiện nay.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xây dựng một "ngôi nhà số", để các đối tác công nghệ có nội dung hay có thể kết nối vào đó để chia sẻ cho người dùng. Theo dự tính thì cuối quý II năm nay sẽ đưa vào hoạt động. Các website như truongtructuyen.vn, diendantoanhoc.net cũng đã có kế hoạch liên kết với Go.vn để phát triển vấn đề này.

Hiện nay Facebook lấy giao tiếp là chủ yếu, một số mạng xã hội Việt Nam thì dùng giải trí là chủ yếu. Còn Go.vn ra đời sau và nếu không có những phân khúc riêng thì sẽ rất khó để cạnh tranh.

Bởi vậy, chúng tôi lựa chọn giáo dục là xương sống và đến nay nó đã phát triển rất tốt. Còn nếu chạy theo các mạng xã hội khác thì chắc chắn sẽ rất khó đạt được mục tiêu đề ra.

Xin cảm ơn ông!

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục