VTV6 phát sóng tác phẩm dự Giải Báo chí quốc gia

Nằm trong các hoạt động hướng đến kỷ niệm 84 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, kênh VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam khởi động chuyên mục mới mang tên “Giải Báo chí quốc gia 2008 – Những tác phẩm hay”.

Nằm trong các hoạt động hướng đến kỷ niệm 84 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, kênh VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam khởi động chuyên mục mới mang tên “Giải Báo chí quốc gia 2008 – Những tác phẩm hay”.

Chuyên mục được phát sóng vào 18 giờ các ngày thứ ba, năm, bảy hàng tuần, trên kênh VTV6.

Năm nay, Giải Báo chí quốc gia có sự tham gia của 83 đơn vị báo chí với 977 tác phẩm dự thi. Đã có 146 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo. Hội đồng chung khảo Giải Báo chí quốc gia đã lựa chọn ra 80 tác phẩm đoạt giải bao gồm: 3 giải A, 12 giải B, 37 giải C và 28 giải khuyến khích.

Theo đánh giá của ông Lê Quốc Trung, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giải Báo chí quốc gia, năm nay số lượng tác phẩm dự giải nhiều hơn, chất lượng cao hơn và tương đối đồng đều ở các loại hình báo chí. Hội đồng chung khảo đã làm việc trên tinh thần khách quan, công bằng, đạt kết quả tốt.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hội nhà báo các tỉnh không gửi bài dự thi; các tác phẩm phóng sự, phóng sự điều tra không nhiều, thậm chí Hội đồng sơ khảo đã đề nghị bỏ thể loại này ở loại hình phát thanh vì không có đơn vị nào tham dự. Điều đó sẽ được rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị tham dự Giải Báo chí quốc gia năm sau, ngay từ cấp hội cơ sở.

Một thành viên khác của Hội đồng Báo chí quốc gia cũng nhận định: Với những chủ đề bám sát nhịp thở của đời sống, các tác phẩm dự giải báo chí toàn quốc đã phản ánh trung thực và bao quát được mọi hoạt động của kinh tế, xã hội, có tính phát hiện và đấu tranh cao.

Một số chủ đề có tính phát hiện như các sai phạm trong quản lý của các cơ quan chức năng khi để xảy ra nạn khai thác than lậu tại Quảng Ninh, bất cập trong việc chuyển đổi đất rừng sang trồng cây cao su ở Đắk Lắk; việc cấp phép tràn lan cho các sân golf gây ra hậu quả xấu cho kinh tế, xã hội, hay sai phạm và hành động không đáng có của giáo dân Thái Hà; hành vi bạo hành trẻ em của một bà bảo mẫu tại Đồng Nai…

Dưới ngòi bút sắc bén của các nhà báo, các nội dung này đều được phản ánh đầy đủ, chân thực, tạo ra lực cộng hưởng lớn trong xã hội, giúp ngăn chặn và tiêu diệt cái xấu. Đó là chùm ảnh Nhà máy “Dung Quất – Tất cả cho ngày vận hành”; hình ảnh cảm động của các nạn nhân Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam dioxin, hay là những hình ảnh cuộc sống của các cựu chiến binh Việt Nam sau chiến tranh…

Đặc biệt, trong thời gian chờ đến lễ trao giải, để “cổ động” cho Giải Báo chí quốc gia, chuyên mục mới “Giải Báo chí quốc gia 2008 - Những tác phẩm hay” trên kênh VTV6 sẽ giới thiệu các tác phẩm báo hình xuất sắc tham gia vòng chung khảo Giải Báo chí quốc gia năm 2008.

Thông qua các chương trình giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu, phóng sự được phản ánh, phân tích sâu sắc bằng tâm huyết và trách nhiệm của người làm báo, các khán giả trẻ có cơ hội tiếp cận với nhiều vấn đề thời sự của đất nước. Đó có thể là những tấm gương người tốt việc tốt, những doanh nhân làm kinh tế giỏi, những người vượt lên số phận, các vấn đề nóng của xã hội: Nông nghiệp và nông thôn, ô nhiễm môi trường, đầu tư dự án kinh tế, chặt phá rừng, lâm tặc, thủy tặc, buôn lậu qua biên giới, các tệ nạn xã hội…

Qua những tác phẩm này, mỗi người trẻ tự học hỏi, rút ra những nhìn nhận cũng như xác định trách nhiệm của mình trước các vấn đề của xã hội, của đất nước./.
 

(Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục