Vụ 43 giáo sinh Mexico mất tích: Biểu tình bạo lực lan rộng

Vụ 43 giáo sinh Mexico mất tích: Biểu tình bạo lực tiếp tục lan rộng

Biểu tình bạo lực tại thành phố Iguala, Mexico tiếp tục leo thang trong ngày 11/11 khi hàng nghìn người dân đốt trụ sở đảng cầm quyền do phẫn nộ trước thông tin toàn bộ 43 giáo sinh đã bị sát hại.
Vụ 43 giáo sinh Mexico mất tích: Biểu tình bạo lực tiếp tục lan rộng ảnh 1Nhân viên cứu hỏa dập các đám cháy tại trụ sở chính quyền bang Guerrero sau khi tòa nhà này bị người biểu tình phóng hỏa. (AFP/TTXVN)

Biểu tình bạo lực tại thành phố Iguala, bang miền Nam Guerrero của Mexico, tiếp tục leo thang trong ngày 11/11 khi hàng nghìn người dân đốt trụ sở đảng cầm quyền do phẫn nộ trước thông tin toàn bộ 43 giáo viên và sinh viên mất tích cuối tháng Chín vừa qua đã bị sát hại.

Tại thành phố Chilpancingo, thủ phủ bang Guerrero, khoảng 1.000 người dân, trong đó bao gồm nhiều sinh viên và thành viên của liên đoàn giáo viên CETEG, đã diễu hành trên đường phố, ném đá, bom xăng và xung đột với cảnh sát.

Đã có ba sỹ quan cảnh sát và hai nhà báo bị thương trong các vụ đụng độ này. Người biểu tình giận dữ còn phóng hỏa đốt tòa nhà hai tầng trụ sở của đảng Cách mạng Thể chế (PRI) cầm quyền và bắt ông Juan Jose Gatica, một quan chức phụ trách an ninh công cộng của bang.

Một tuyên bố của PRI cho biết vụ tấn công vào tòa nhà trụ sở không phải là một hành động nhằm vào đảng chính trị này mà là một lời cảnh tỉnh trước thực trạng an ninh tồi tệ tại Guerrero cũng như lời cảnh báo rằng những vụ việc tương tự không nên tái diễn cũng như bỏ mặc không trừng phạt thích đáng.

Bạo lực nổ ra tại Guerrero sau khi Tổng công tố liên bang Jesus Murillo Karam thông báo toàn bộ 43 giáo viên và sinh viên mất tích đã bị sát hại và đốt xác vứt xuống sông.

Trước đó một ngày, hàng nghìn người dân thành phố Acapulco, trong đó có gia đình và bạn bè của những người mất tích, đã tuần hành tới sân bay quốc tế Acapulco và phong tỏa lối vào sân bay trong hơn ba giờ đồng hồ.

Tuy nhiên, trong một diễn biến khác, phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn truyền thông địa phương ngày 11/11 cho biết nhóm chuyên gia nước ngoài đến từ Argentina, Colombia, Uruguay, Pháp và Mỹ tuyên bố những hiện vật tìm thấy tại các địa điểm liên quan trong vụ việc, trong đó có bãi rác thành phố Cocula và sông San Juan, không thuộc về 43 giáo viên và sinh viên mất tích.

Kết quả trên của nhóm chuyên gia đã phần nào bác lại nội dung lời khai của ba tội phạm mới bắt trước đó. Hiện Mexico đang gửi số tro cốt tìm được đi làm xét nghiệm ADN tại Áo trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Các giáo viên và sinh viên bị bắt cóc đêm 26/9 khi đoàn xe chở họ bị tấn công trên địa phận thành phố Iguala trong một đêm bạo loạn kinh hoàng làm sáu người chết và nhiều người bị thương.

Vụ bắt cóc bí ẩn chưa có lời giải này đã châm ngòi cho hàng loạt cuộc biểu tình lớn tại nhiều thành phố lớn ở Mexico, gây chấn động dư luận trong nước cũng như cộng đồng quốc tế.

Tổng thống nước này Enrique Pena Nieto đã phải giải giáp toàn bộ cảnh sát tại thành phố Iguala và Cocula, đồng thời mở một cuộc điều tra toàn diện về vụ việc.

Tuy nhiên, phong trào sinh viên và nhân dân ủng hộ các nạn nhân xấu số vẫn đang tiếp tục lan rộng ra nhiều nơi khác như bang Morelos, Michoacan, Mexico và thậm chí ngay tại thủ đô Mexico City./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục