Vụ cát tặc lộng hành gần tàu cảnh sát: Công an Hà Nội chủ động cấp tin

Đại tá Nguyễn Văn Viện khẳng định tàu cảnh sát trong đoạn ghi hình ảnh không phải là tàu Cảnh sát đường thủy Hà Nội mà là của đơn vị Thủy đoàn thuộc Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an).
Vụ cát tặc lộng hành gần tàu cảnh sát: Công an Hà Nội chủ động cấp tin ảnh 1Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trả lời phóng viên TTXVN về vụ việc. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Chiều 5/7, tại trụ sở Công an thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã thông tin chính thức vụ việc "Clip cát tặc lộng hành gần tàu cảnh sát."

Ngay sau khi có thông tin về đoạn ghi hình ảnh trên, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Đoàn Duy Khương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương kiểm tra xác minh vụ việc.

Qua trao đổi với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ, Doãn Trung Tuấn, bước đầu Công an thành phố Hà Nội xác định đoạn ghi hình ảnh này được quay vào khoảng tháng 6/2018.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định tàu cảnh sát trong đoạn ghi hình ảnh không phải là tàu Cảnh sát đường thủy Hà Nội mà là của đơn vị Thủy đoàn thuộc Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an). Hình ảnh ghi tại xã Cẩm Đình, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội .

"Hiện tình hình khai thác cát trên các nhánh sông đặc biệt là sông Hồng diễn ra hết sức phức tạp. Đặc biệt đây là địa bàn giáp ranh trên sông, việc phân định mốc giới chưa rõ ràng, các đối tượng lợi dụng để khai thác cát trái phép. Khi có lực lượng chức năng xuất hiện, các đối tượng bỏ chạy về các phía địa bàn được cấp phép, gây khó khăn cho lực lượng thi hành nhiệm vụ" - Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết thêm.

[Bắt quả tang tàu trọng tải lớn hút cát trái phép trên sông Hồng]

Công an thành phố Hà Nội đã và đang có kế hoạch chỉ đạo các lực lượng chức năng như cảnh sát Môi trường, cảnh sát đường thủy phối hợp với công an các quận, huyện có địa bàn giáp ranh sông Hồng thực hiện cao điểm đấu tranh xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng nói riêng và trên các sông của thuộc địa bàn Hà Nội nói chung.

Đáng chú ý, chỉ tính riêng sáu tháng đầu năm nay, tại địa bàn huyện Phúc Thọ, các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố, cùng với Phòng Cảnh sát đường thủy đã quyết liệt đấu tranh, xử lý bắt giữ 19 vụ, thu giữ 21 phương tiện, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng khai thác cát trái phép ở địa phương này.

Trước đó, cũng trong ngày 5/7, tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã cho phóng viên xem đoạn hình ảnh ghi lại cảnh một số tàu đang khai thác cát trái phép ngay cạnh tàu của Cảnh sát giao thông đường thủy trên sông Hồng. Đoạn clip dài 25 giây do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ Doãn Trung Tuấn vừa báo cáo với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trong giờ giải lao của phiên khai mạc kỳ họp thứ sáu.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ Doãn Trung Tuấn cho biết, trong đoạn ghi hình ảnh có hai tàu khai thác cát trái phép đang hoạt động chỉ cách tàu của lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy khoảng vài chục mét. Tàu Cảnh sát giao thông đường thủy này có số hiệu CSĐT-TDI 03.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận định đây là địa bàn giáp ranh giữa ba địa phương Hà Nội, Vĩnh Phúc và Phú Thọ vì vậy tình hình khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc đã có ký kết về việc trao đổi, phối hợp đấu tranh ngăn chặn khai thác cát trái phép tại khu vực này. Thời gian tới, Hà Nội sẽ phối hợp với các tỉnh để đôn đốc cơ quan chức năng làm tốt hơn nhiệm vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục