Vụ cháy chợ Ngã tư Sòng: Hỗ trợ các hộ tiểu thương bị thiệt hại

Tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ ban đầu cho 9 hộ tiểu thương bị thiệt hại nặng nhất trong vụ cháy chợ Ngã tư Sòng, với tổng số tiền 81 triệu đồng.
Vụ cháy chợ Ngã tư Sòng: Hỗ trợ các hộ tiểu thương bị thiệt hại ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 23/3, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lộ, Ủy ban Nhân dân xã Cam Thanh đã đến động viên và hỗ trợ bước đầu cho các hộ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy chợ Ngã tư Sòng.

Chia sẻ với bà con tiểu thương, ông Hoàng Đức Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã động viên các hộ tiểu thương bị thiệt hại nặng cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt để gây dựng lại việc kinh doanh, buôn bán; đồng thời, hỗ trợ 9 hộ tiểu thương bị thiệt hại nặng nhất, mỗi hộ 3 triệu đồng.

Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lộ cũng hỗ trợ mỗi hộ 5 triệu đồng, Ủy ban Nhân dân xã Cam Thanh hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu đồng để giúp bà con khắc phục hậu quả. Ban quản lý chợ cũng vận động các tiểu thương khác trong chợ hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần cho các hộ tiểu thương bị thiệt hại nặng.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 22/3, tại chợ Ngã tư Sòng xuất hiện cháy lớn ở khu vực bán hàng vàng mã và hàng bán đồ nhựa, cói, tre, gỗ. Mặc dù đã được lực lượng chức năng chữa cháy kịp thời nhưng theo Ban quản lý chợ Ngã tư Sòng vụ cháy đã gây thiệt hại nặng cho 9 hộ dân với hơn 15 quầy hàng kinh doanh, ước tính trên 1,1 tỷ đồng.

Chợ Ngã tư Sòng là trung tâm buôn bán lớn phục vụ nhu cầu trao đổi hàng hóa của người dân các địa phương thuộc xã Cam An, Cam Thanh của huyện Cam Lộ.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục