Vụ cháy công ty may ở Cần Thơ: Ngọn lửa vẫn bùng phát dữ dội

Sau gần 6 giờ xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa vẫn bùng phát dữ dội, bao trùm Công ty Kwong Lung-Meko (chuyên về may mặc), tại Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, Cần Thơ.
Vụ cháy công ty may ở Cần Thơ: Ngọn lửa vẫn bùng phát dữ dội ảnh 1Nhiều xe chữa cháy được huy động tiếp nước dập tắt đám cháy. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Đến gần 16 giờ ngày 23/3, sau gần 6 giờ xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa vẫn bùng cháy dữ dội, bao trùm Công ty Kwong Lung-Meko (chuyên về may mặc), tại Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, Cần Thơ.

Để xử lý vụ cháy lớn này, thành phố Cần Thơ đã huy động tất cả xe cứu hỏa và lực lượng ở các quận, huyện tham gia chữa cháy.

Hơn 300 cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng công an, quân đội Cần Thơ được huy động tham gia chữa cháy, khống chế ngọn lửa.

Các xe thang của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Cần Thơ cũng được huy động, vươn vòi rồng tiếp cận đám cháy từ tầng 5 của tòa nhà, nơi đang bốc cháy dữ dội.

Do thiếu nguồn nước để chữa cháy nên công tác cứu hỏa gặp rất nhiều khó khăn, các phương tiện chữa cháy của Quân khu 9 cũng tham gia khống chế vụ hỏa hoạn.

Khu nhà xưởng nơi xảy ra hỏa hoạn có diện tích hơn 17.000m2 được xây dựng khép kín, chứa nhiều vật liệu dễ cháy như vải, lông vũ nên khi xảy ra cháy, ngọn lửa bốc lên dữ dội, khiến lực lượng chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Không khống chế được ngọn lửa, lực lượng chữa cháy Cần Thơ đã phải nhờ tiếp viện của cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhiều tỉnh thành tham gia dập tắt đám cháy.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang đã điều động hàng chục xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ hỗ trợ Cần Thơ khống chế vụ cháy.

Song song đó, thành phố Cần Thơ cũng huy động thêm lực lượng và 2 xe thông cống thoát nước của Xí nghiệp xây lắp cấp thoát nước (thuộc Công ty Cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ) để tham gia chữa cháy.

Đến 15 giờ cùng ngày, đám cháy đã lan xuống các tầng dưới của Công ty Kwong Lung-Meko.

Lãnh đạo thành phố, công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy Cần Thơ cùng các sở, ngành, quận đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hỏa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục