Vụ cháy xe bồn ở Bình Phước: Chưa thể khởi tố bị can vì lý do sức khỏe

Liên quan vụ xe bồn chở xăng dầu xảy ra tai nạn làm 6 người thiệt mạng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết đến nay chưa thể khởi tố bị can vì lý do đối tượng đang điều trị chấn thương.
Vụ cháy xe bồn ở Bình Phước: Chưa thể khởi tố bị can vì lý do sức khỏe ảnh 1Tài xế xe bồn Thạch Vân bị bỏng nặng vùng mặt, lưng, cổ và tứ chi đang được chăm sóc đặc biệt. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Chiều 3/1, tại buổi cung cấp thông tin báo chí đầu năm 2019, Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, liên quan vụ xe bồn chở xăng dầu xảy ra tai nạn gây cháy nổ làm 6 người thiệt mạng vào ngày 22/11/2018, đến nay chưa thể khởi tố bị can vì lý do đối tượng đang điều trị chấn thương.

Đại tá Dương Văn Mạnh cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa thể khởi tố bị can đối với tài xế Thạch Vân (sinh năm 1993, còn gọi là Thạch Vân Phong, quê Trà Vinh, ngụ huyện Chơn Thành, Bình Phước) do đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) bị bỏng rất nặng, chưa thể lấy lời khai.

[Khởi tố vụ án cháy xe bồn thảm khốc làm 6 người chết ở Bình Phước]

Như TTXVN đã đưa tin, trước đó vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 22/11/2018, tài xế Thạch Vân lái xe bồn chở xăng và dầu (gồm 10 khối dầu và 4 khối xăng) chạy trên Quốc lộ 13 theo hướng huyện Chơn Thành đến thị xã Bình Long (Bình Phước).

Khi đến khu vực Chợ Minh Hưng, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, do chạy với tốc độ cao, lại không chú ý quan sát nên đã đâm thẳng vào đuôi xe ba gác chở nước đá lạnh chạy cùng chiều phía trước.

Sau đó xe bồn lao ngang qua đường rồi lật xuống làm tràn xăng dầu gây ra vụ cháy nổ làm 6 người thiệt mạng, gây thiệt hại 19 căn nhà với tổng tài sản lên đến hơn 10 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục