Vụ chết người ở Vĩnh Phúc: Khởi tố thêm đối tượng

Liên quan đến vụ "mang quan tài diễu phố," Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam thêm một bị can về tội giết người.
Liên quan đến vụ "mang quan tài diễu phố" ở Vĩnh Phúc, sáng 20/3, ông Đinh Tiến Hà, Chánh Văn phòng-người phát ngôn của Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam thêm một bị can là Nguyễn Văn Bính, sinh năm 1997, trú tại phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc về tội giết người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, gặp và triệu tập một số đối tượng để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 17/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 5 đối tượng về tội "giết người" theo Điều 93 Bộ Luật Hình sự.

Các đối tượng bao gồm: Nguyễn Văn Tình, sinh năm 1988, trú tại Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng; Nguyễn Văn Định, sinh năm 1983, trú tại Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng; Phùng Đắc Tú, sinh năm 1994, trú tại Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc; Phùng Mạnh Tuấn, sinh năm 1992, trú tại Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc và Đặng Quốc Tú, đăng ký thường trú tại tỉnh Phú Thọ.

[Vụ chết người ở Vĩnh Phúc: Đã mai táng nạn nhân]

Những ngày qua, cái chết của anh Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1986, ở thôn Cả, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã gây xôn xao dư luận trong và ngoài tỉnh.

Ngày 17/3, lực lượng công an phát hiện xác anh Nguyễn Tuấn Anh chết tại mương nước thuộc địa phận phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên và tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Khi cơ quan chức năng thông tin ban đầu là Nguyễn Tuấn Anh chết do ngạt nước, gia đình và người thân của nạn nhân đã mang quan tài diễu qua một số khu phố ở thành phố Vĩnh Yên để đòi làm rõ sự việc, đòi trừng trị ngay những kẻ gây ra cái chết nêu trên.

Đến gần tối 18/3, thi thể của anh Nguyễn Tuấn Anh mới được gia đình đưa đi mai táng theo phong tục truyền thống địa phương.

Tỉnh Vĩnh Phúc đã hỗ trợ, giúp đỡ, động viên gia đình nạn nhân mai táng nạn nhân./.

Nguyễn Trọng Lịch (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục