Vụ chìm nhà hàng nổi: Không có thiệt hại về người

Theo công an huyện Phong Điền, vụ chìm nhà hàng nổi Mỹ Khánh chiều 8/1 không có người thiệt mạng, chỉ có hai người bị thương.
Trung tá Nguyễn Lê Quốc Danh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết vụ chìm nhà hàng nổi Mỹ Khánh chiều 8/1 không có thiệt hại về người, chỉ có  hai người bị thương trong lúc hoảng loạn tìm cách thoát khỏi nhà hàng khi xảy ra sự cố.

Trung tá Danh cũng cho biết, khi nhà hàng nổi Mỹ Khánh, cao 2 tầng đang neo đậu cặp bến sông Cần Thơ (đoạn thuộc xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ), gặp sự cố trên tầng 1, nhà hàng có 225 cán bộ, nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình đang dự tiệc và tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng.

Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch sinh thái Mỹ Khánh, đơn vị quản lý nhà hàng, đã lên kế hoạch để trục vớt nhà hàng nổi.

Theo kế hoạch phương án trục vớt nhà hàng là dùng khoảng 200 chiếc thùng phuy chứa đầy nước ghép lại với nhau. Sau đó, dùng máy bơm hút nước trong phuy ra ngoài để tạo thành hệ thống phao nổi nâng nhà hàng lên trả lại hiện trạng ban đầu.

Dự kiến sáng 10/1, nhà hàng nổi Mỹ Khánh sẽ được trụt vớt. Thông tin ban đầu, nhà hàng nổi Mỹ Khánh cao 2 tầng gặp sự cố chưa có giấy phép hoạt động, chưa được trang bị áo phao, bình chữa cháy theo quy định đã vội đưa vào hoạt động thì gặp sự cố.

Hiện nay, nguyên nhân vụ chìm nhà hàng Mỹ Khánh đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Thanh Sang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục