Vụ chìm tàu cá ở Bà Rịa-Vũng Tàu: Thấy thi thể nạn nhân thứ 12

Tàu CSB 9001 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng III) đã đưa thi thể thuyền viên thứ 12 trong vụ chìm tàu cá ở vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu vào bờ.
Vụ chìm tàu cá ở Bà Rịa-Vũng Tàu: Thấy thi thể nạn nhân thứ 12 ảnh 1​Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Vào lúc 15 giờ 30 ngày 20/9, tại cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III (thành phố Vũng Tàu), tàu CSB 9001 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng III) đã đưa thi thể thuyền viên thứ 12 vào bờ.

Theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng III, thi thể nạn nhân được phát hiện vào lúc 18 giờ ngày 19/9 tại vùng biển cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 15 hải lý. Đến 19 giờ, công tác cứu nạn hoàn tất và nạn nhân được bảo quản một cách tốt nhất để đưa vào bờ với gia đình.

Nhận định ban đầu của các thuyền viên đi cùng trên tàu cá BV 97799 TS, nạn nhân có những đặc điểm nhận dạng giống nạn nhân Lâm Thanh Nhiễu, sinh năm 1963, quê quán Sóc Trăng.

Đại tá Nguyễn Ngọc Lân, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng III và ông Phạm Hiển, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III đều cho biết, hiện công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển vẫn đang được tiếp tục với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Cùng với lực lượng tàu cá của ngư dân, 18 giờ tối nay (20/9) tàu SAR 413 tiếp tục được điều ra hiện trường nhằm tìm kiếm các nạn nhân còn lại của tàu cá BV 97799 TS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục