Vụ chìm tàu cá tại Bình Thuận: Tìm thấy thi thể một ngư dân

Đội tìm kiếm cứu nạn đã tìm được một thi thể ngư dân trong vụ chìm tàu đánh cá BTh96984 TS chiều tối 8/7 trên vùng biển Kê Gà, huyện Hàm Thuận Nam; hiện vẫn còn 5 ngư dân mất tích.
Vụ chìm tàu cá tại Bình Thuận: Tìm thấy thi thể một ngư dân ảnh 1Người nhà nạn nhân đến nhận dạng thi thể một ngư dân gặp nạn trên biển. Ảnh minh họa. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Sáng 10/7, ông Phạm Hùng Tân, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết đã tìm được một thi thể ngư dân trong vụ chìm tàu đánh cá BTh96984 TS vào chiều tối 8/7 trên vùng biển Kê Gà, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận).

Hiện vẫn còn 5 ngư dân mất tích.

Thi thể của ngư dân được xác định là Ngô Minh Tuấn (sinh năm 1979, ngụ khu phố 6, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết).

Sau khi đưa vào bờ vào rạng sáng 10/7, thi thể ngư dân Ngô Minh Tuấn đã được bàn giao cho gia đình.

Hiện nay, các tàu cứu hộ của Bộ đội biên phòng, hải quân và các tàu cá của ngư dân đang tiếp tục tìm kiếm 5 ngư dân mất tích trên vùng biển Kê Gà. Tuy nhiên, do thời tiết xấu sóng to, gió lớn nên việc tìm kiếm cứu hộ diễn ra rất khó khăn.

Theo thông tin từ Bệnh viện thành phố Phan Thiết, đến sáng 10/7, 13 ngư dân trên tàu BTh96984 TS được đưa vào cấp cứu đã qua cơn nguy kịch. Hiện sức khỏe những ngư dân đã ổn định và tiến triển tốt, có thể xuất viện về nhà.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận và thành phố Phan Thiết đã đến ân cần thăm hỏi, động viên các ngư dân, đồng thời hỗ trợ mỗi ngư dân từ 2-2,5 triệu đồng.

Như tin đã đưa, vào chiều tối 8/7, tàu BTh96984 TS đang đánh bắt tại khu vực biển Kê Gà thì bị chìm, trên tàu có 19 ngư dân. Lực lượng cứu hộ đã tìm được 13 ngư dân và đưa vào đất liền cấp cứu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục