Vụ chở thi thể đi tự thú: Tổ chức thực nghiệm hiện trường

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp Công an tỉnh Trà Vinh di lý đối tượng Đỗ Tấn Lộc đến địa điểm xảy ra vụ án để tổ chức thực nghiệm hiện trường.
Vụ chở thi thể đi tự thú: Tổ chức thực nghiệm hiện trường ảnh 1Đối tượng Đỗ Tấn Lộc tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp Công an tỉnh Trà Vinh di lý đối tượng Đỗ Tấn Lộc (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) đến địa điểm xảy ra vụ án để tổ chức thực nghiệm hiện trường, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Công an tỉnh Trà Vinh điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, phóng viên TTXVN đưa tin vào 5 giờ ngày 19/9, Công an phường Tân Thuận Tây, Quận 7 tiếp nhận đối tượng Đỗ Tấn Lộc đến tự thú về việc giết chị T.T.Q. (sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tỉnh Trà Vinh).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 7 đã chuyển tin đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố xử lý theo thẩm quyền.

[Giết người tình ở Trà Vinh rồi chở thi thể lên TP.HCM tự thú]

Điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố xác định nội dung vụ việc như sau: Tuy đã có vợ và hai con nhưng Đỗ Tấn Lộc có quan hệ tình cảm với chị T.T.Q.

Lúc 14 giờ ngày 18/9, Lộc và chị Q. hẹn nhau tại chợ Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh để Lộc chở chị Q. đi làm răng.

Trên đường đi, do chị Q. yêu cầu Lộc phải làm ngay thủ tục ly hôn với vợ nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã, xô xát.

Khi Lộc và chị Q. đang giằng co thì từ túi xách của Lộc rơi ra con dao (loại dao gọt trái cây dài khoảng 20cm, cán dao bằng nhựa). Lộc cầm dao đâm trúng cổ chị Q.  gây thương tích, nằm bất động.

Lộc điều khiển xe ôtô chạy đến nhà anh trai ở huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Được sự động viên của gia đình nên Lộc tự điều khiển xe ôtô chở theo thi thể của chị T.T.Q. đến Công an phường Tân Thuận Tây, Quận 7 để tự thú về hành vi giết người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục