Vụ CSGT Thanh Hóa nhận hối lộ: 90 tháng tù giam

Ba nguyên CSGT bị truy tố sau loạt bài “Nhức nhối nạn mãi lộ” đăng trên Báo Tuổi Trẻ ngày 6/9/2011 đã nhận tổng cộng 90 tháng tù giam.
Chiều 21/9, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt những bị cáo bị truy tố sau loạt bài “Nhức nhối nạn mãi lộ” đăng trên Báo Tuổi Trẻ ngày 6/9/2011 tổng cộng 90 tháng tù giam.

Các bị cáo gồm Lê Hồng Duân (sinh năm 1975), nguyên thiếu tá cảnh sát giao thông 36 tháng tù giam; Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1985), nguyên trung úy cảnh sát giao thông 30 tháng tù giam và Nguyễn Văn Đôi (sinh năm 1963), trú tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa 24 tháng tù giam về tội “nhận hối lộ” theo điểm đ, khoản 2, Điều 279 Bộ Luật hình sự.

Theo cáo trạng số 08/VKSTC-VIB, ngày 5 và 6/9/2011, báo Tuổi Trẻ có đăng loạt bài “Nhức nhối nạn mãi lộ” của tác giả Hoàng Khương (tức Nguyễn Văn Khương, nguyên phóng viên báo Tuổi Trẻ), phản ánh việc đòi và nhận hối lộ của tổ tuần tra kiểm soát giao thông (thuộc Phòng cảnh sát giao thông - công an tỉnh Thanh Hóa) đang làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc địa phận huyện Tĩnh Gia tối vào tối ngày 31/7/2011.

[Tuyên phạt 4 năm tù đối với bị cáo Hoàng Khương]

Thực hiện kế hoạch phân công tuần tra, kiểm soát ngày 31/7/2011 của Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa, tổ tuần tra kiểm soát gồm Lê Hồng Duân: Tổ trưởng, Nguyễn Thanh Hải, Lê Việt Hùng, Lê Hữu Sơn có nhiệm vụ tuần lưu giải quyết ách tắc và cảnh báo tai nạn giao thông, không lập chốt tại một điểm để kiểm tra. Khoảng 19h45 phút cùng ngày, thấy tình hình giao thông diễn biến bình thường, Duân chỉ đạo Sơn lái xe quay về nhà Nguyễn Văn Đôi ở xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia ăn cơm và lập điểm kiểm tra.

Khi xe ôtô biển kiểm soát 47P-1352 do Nguyễn Xuân Tình đi hướng Nghệ An- Hà Nội qua điểm lập chốt thì bị tổ kiểm soát ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Lúc này trên xe có nhà báo Hoàng Khương phóng viên báo Tuổi trẻ ngồi ở ghế phụ, Hồ Tấn Phương là chủ xe ngồi ở phía sau.

Khi Duân cầm toàn bộ giấy tờ xe hàng liên quan, bên trong kẹp tờ 200.000 đồng mà anh Tình đưa, Duân đưa toàn bộ giấy tờ cho Hải và nhờ anh Đôi kiểm tra xe. Sau khi kiểm tra, Đôi nói với Duân và Hải là xe chở gỗ gụ chứ không phải gỗ Mít như anh Tình nói.

Thấy vậy Hải không đồng ý nhận 200.000 đồng mà đòi lái xe phải chi 5 triệu đồng. Do không đủ 5 triệu đồng để đưa cho Hải nên anh Tình, anh Phương đã xin Hải đặt đăng ký xe, bằng lái cho Hải để hôm sau quay lại đưa tiền, lấy giấy tờ xe. Hải không đồng ý, Hải nhờ Đôi cho anh Tình và anh Phương đặt giấy tờ vay tiền. Đôi đồng ý cho anh Phương vay 5 triệu nhưng lấy lãi 500.000 đồng/ngày. Sau đó, Đôi đưa 5 triệu đồng mà anh Phương vay cho Hải, Hải bảo Đôi đưa trực tiếp cho Duân.

Trên đường về Trạm cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A, Duân đã chia cho các thành viên trong tổ gồm: Sơn, Hải, Hùng mỗi người 800.000 đồng. Bản thân Duân cũng được 800.000 đồng. Số tiền còn lại 2,1 triệu đồng Duân trừ vào số tiền đã chi cho tổ ăn, uống trong tuần từ 25/7 đến 31/7/2011./.

Chu Giang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục