Vụ đâm xe tại Canada: Hàn Quốc xác nhận 2 công dân thiệt mạng

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận 2 công dân nước này đã thiệt mạng và 1 người bị thương nghiêm trọng trong vụ đâm xe vào người đi bộ xảy ra chiều 23/4 ở thành phố Toronto của Canada.
Vụ đâm xe tại Canada: Hàn Quốc xác nhận 2 công dân thiệt mạng ảnh 1Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ đâm xe. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 24/4, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận 2 công dân nước này đã thiệt mạng và 1 người bị thương nghiêm trọng trong vụ đâm xe vào người đi bộ xảy ra chiều 23/4 (theo giờ địa phương) ở thành phố Toronto của Canada.

Một quan chức Hàn Quốc cho biết 2 nạn nhân đã tử vong do chấn thương quá nặng. Danh tính các nạn nhân chưa được công bố.

Chính phủ Hàn Quốc đã cử nhân viên lãnh sự đến bệnh viện sở tại và đồn cảnh sát địa phương để xác minh các nạn nhân người Hàn Quốc trong vụ việc.

[Nghi can vụ đâm xe khiến 10 người chết ở Canada sắp ra hầu tòa]

Hiện vẫn còn 3 công dân Hàn Quốc khác chưa có thông tin gì kể từ khi vụ việc xảy ra.

Trước đó, cảnh sát Canada cho biết một chiếc xe tải trắng loại nhỏ chạy với tốc độ khoảng 70 km/h đã lao thẳng vào dòng người đi bộ đông đúc trên tuyến phố trung tâm Yonge ở khu vực North York, làm 10 người thiệt mạng và 15 người bị thương, trong đó có nhiều trường hợp nguy kịch.

Chiếc xe lập tức bị thu giữ và đối tượng lái xe bị bắt. Nghi phạm là Alek Minassian, 25 tuổi từ Richmond Hill, ngoại ô Toronto.

Cảnh sát thành phố Toronto của Canada cho biết Minassian sẽ bị đưa ra tòa vào 10 giờ sáng 24/4 (theo giờ địa phương) và thông tin về tội danh của nghi phạm sẽ được công bố vào thời điểm trên.

Nhà Trắng đã gửi lời chia buồn tới người dân Canada sau vụ tấn công trên. Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nêu rõ người dân Mỹ luôn sát cánh cùng người dân Canada “sau thảm kịch ở Toronto,” đồng thời nhấn mạnh cam kết của Chính phủ Mỹ hỗ trợ Canada mọi điều cần thiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục