Vụ đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ: Phát lệnh bắt giữ hơn 100 quân nhân

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 33 thành viên của lực lượng không quân với cáo buộc có quan hệ với giáo sỹ hồi giáo Fethullah Gulen đang sống lưu vong tại Mỹ.
Vụ đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ: Phát lệnh bắt giữ hơn 100 quân nhân ảnh 1Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại Istanbul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/5 đã bắt giữ 33 thành viên của lực lượng không quân với cáo buộc có quan hệ với giáo sỹ hồi giáo Fethullah Gulen đang sống lưu vong tại Mỹ, người bị cho là đứng sau vụ đảo chính bất thành năm 2016.

Theo nhật báo Hurriyet, những đối tượng bị bắt trên nằm trong số 101 thành viên của lực lượng không quân đang đối mặt với lệnh bắt giữ trong cuộc điều tra do các công tố viên Ankara tiến hành tại 21 tỉnh.

Báo này cho biết thêm trong số những người bị phát lệnh bắt giữ có một chuẩn tướng và 5 đại tá.

Vụ đảo chính bất thành xảy ra hôm 15/7/2016 đã khiến 250 người thiệt mạng. Cho đến nay, giáo sỹ Gulen vẫn phủ nhận mọi cáo buộc liên quan vụ đảo chính.

Theo Liên hợp quốc, kể từ sau vụ đảo chính bất thành đến tháng 3 năm nay, chính quyền Ankara đã bắt giữ khoảng 60.000 người liên quan đồng thời sa thải một số lượng viên chức tương đương. Trong đó, hơn 50.000 người chính thức bị buộc tội và đang bị giam giữ trong quá trình xét xử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục