Vũ đoàn ballet quốc gia Cuba sang lưu diễn tại Mỹ

Từ 29/5, Vũ đoàn ballet quốc gia Cuba, do nữ nghệ sỹ lừng danh Alicia Alonso dẫn đầu sẽ sang lưu diễn tại các thành phố lớn của Mỹ.
Vũ đoàn ballet quốc gia Cuba, do nữ nghệ sỹ ballet lừng danh Alicia Alonso dẫn đầu, sẽ đến Mỹ ngày 29/5 tới, bắt đầu chuyến lưu diễn tại nhiều thành phố lớn như thủ đô Washington, New York và Los Angeles.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2003, Vũ đoàn ballet quốc gia Cuba trở lại Mỹ biểu diễn. Hồi tháng Sáu năm ngoái, nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của nữ nghệ sỹ Alonso, Giám đốc Vũ đoàn ballet quốc gia Cuba, Nhà hát ballet Mỹ đã tổ chức một buổi lễ đặc biệt vinh danh người nữ nghệ sỹ huyền thoại này tại New York.

Trong chuyến lưu diễn lần này, các nghệ sỹ Vũ đoàn ballet quốc gia Cuba sẽ có buổi biểu diễn đầu tiên vào ngày 31/5 tại Trung tâm Kennedy ở thủ đô Washington với các tác phẩm “Phép thần của điệu múa,” “Giselle,” “Công chúa ngủ trong rừng,” “Kẹp hạt dẻ,” “Coppelia,” “Don Quijote” và “Hồ Thiên Nga.”

Trong các ngày từ 8 tới 11/6, Vũ đoàn ballet quốc gia Cuba sẽ biểu diễn tại Học viện âm nhạc Brooklyn, ở thành phố New York. Từ ngày 16 tới ngày 19/6, các nghệ sỹ ballet Cuba sẽ biểu diễn tại Trung tâm nghệ thuật thành phố Costa Mesa, bang California.

Chuyến lưu diễn kết thúc sau các buổi diễn từ ngày 23 tới 26/6 tại Trung tâm ca nhạc thành phố Los Angeles.

Bà Alicia Alonso, Giám đốc Vũ đoàn ballet quốc gia Cuba, từng là thành viên của Nhà hát ballet Mỹ từ năm 1941 đến 1948 khi bà khởi đầu sự nghiệp của mình. Chính tại đây, bà đã trở nên nổi tiếng với vở diễn "Giselle."

Chuyến lưu diễn của Vũ đoàn ballet quốc gia Cuba là minh chứng cho thấy trao đổi văn hóa giữa Cuba và Mỹ đang gia tăng đáng kể trong những tháng gần đây. Từ đầu năm tới nay, rất nhiều ca sỹ và ban nhạc nổi tiếng của Cuba như Omara Portuondo, Silvio Rodríguez, Carlos Varela , “Los Van Van” y “Charanga Habanera” đã tới Mỹ biểu diễn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục