Vụ George Floyd châm ngòi cho làn sóng biểu tình tại Canada

Hàng nghìn người tập trung trước trụ sở cảnh sát Montreal của Canada để biểu tình phản đối tình trạng bạo lực sắc tộc và hành động tàn bạo của cảnh sát sau cái chết của công dân Mỹ George Floyd.
Vụ George Floyd châm ngòi cho làn sóng biểu tình tại Canada ảnh 1Hàng nghìn người tập trung trước trụ sở cảnh sát thành phố Montreal của Canada. (Nguồn: Radio-Canada)

Vào chiều tối 31/5 (giờ địa phương), hàng nghìn người tập trung trước trụ sở cảnh sát thành phố Montreal của Canada để biểu tình phản đối tình trạng bạo lực sắc tộc và hành động bạo lực của cảnh sát sau cái chết mới đây của công dân Mỹ George Floyd - một người da đen không có vũ khí trong tay.

Hiện viên cảnh sát gây ra cái chết của Floyd đã bị cáo buộc tội danh giết người cấp độ 3, trong khi những người còn lại liên quan tới vụ việc bị sa thải, nhưng không bị buộc tội.

[Canada: Hàng nghìn người biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc]

Cái chết của Floyd vào ngày 25/5 đã châm ngòi cho làn sóng biểu tình tại Canada. Những người tổ chức cuộc biểu tình ở Montreal cho biết, mục đích của sự kiện là để thể hiện tình đoàn kết với các nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc tại Mỹ. Đồng thời họ cho đây là cơ hội để bày tỏ sự giận giữ đối với những vụ người dân bị chết trong tay cảnh sát ở Quebec và những khu vực khác ở Canada, do phân biệt chủng tộc.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Sở Cảnh sát thành phố Montreal có phạt người biểu tình vì không tôn trọng biện pháp giãn cách xã hội do đại dịch COVID-19 hay không. Được biết những người tổ chức biểu tình đã kêu gọi thực hiện giãn cách và yêu cầu người tham gia đeo khẩu trang./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục