Vụ hỏa hoạn thiêu rụi bốn nhà dân tại tỉnh Đắk Nông

Ngày 18/5, tại thôn Nghĩa Tín, xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) xảy ra một vụ cháy lớn, thiêu rụi 4 căn nhà cấp 4.
Vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 18/5, tại thôn Nghĩa Tín, xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) xảy ra một vụ cháy lớn, thiêu rụi 4 căn nhà cấp 4 (3 căn nhà gỗ và 1 căn nhà xây) của ông Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Đình Thanh, bà Nguyễn Thị Ái và Đậu Thị Huyền.

Vụ cháy thiêu rụi gần như toàn bộ tài sản của các hộ dân, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. Trong số các căn nhà bị cháy, đại lý bán gạo của gia đình ông Thanh bị thiệt hại nặng nhất.

Người dân trong vùng cho biết, sau khi ngọn lửa bùng cháy lớn, họ mới phát hiện và tập trung dập lửa. Ít phút sau lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt để xử lý nhưng do ngọn lửa đã bốc quá lớn và bén vào nhiều vật dụng dễ cháy nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện trong lúc gia đình đi vắng và đóng cửa kín, ngọn lửa bùng phát lớn, khó khăn trong việc dập lửa nên gây hỏa hoạn./.

Ngọc Minh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục