Vụ Huy 'Nấm độc' trốn trại: Một đại úy công an Bình Thuận bị bắt

Đại úy Lê Minh Sơn, cán bộ Đội Cảnh sát Bảo vệ, công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận bị bắt vì đưa điện thoại vào khu vực tạm giữ, tạm giam cho phạm nhân, trong đó có Huy 'Nấm độc.'

Chiều 2/8, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã thực hiện lệnh bắt giam đối với Đại úy Lê Minh Sơn, cán bộ Đội Cảnh sát Bảo vệ, công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, canh gác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận, Đại úy Lê Minh Sơn lợi dụng quyền hạn, đưa điện thoại vào khu vực tạm giữ, tạm giam cho phạm nhân, người bị giam sử dụng.

Cụ thể, từ ngày 28/4-29/6/2019, Lê Minh Sơn đã cho các bị can gọi điện thoại nhiều lần. Mỗi lần sử dụng điện thoại, người thân các bị can chuyển 4-5 triệu đồng, tổng cộng Lê Minh Sơn đã nhận số tiền 91 triệu đồng.

[Đã bắt được đối tượng cưa song sắt trốn trại cùng với Huy 'nấm độc']

Trong số các bị can gọi điện thoại, có Nguyễn Viết Huy (biệt danh “Nấm độc”) bị khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và Nguyễn Văn Nưng bị khởi tố về tội “Giết người."

Lợi dụng việc gọi điện trên, Nguyễn Viết Huy và Nguyễn Văn Nưng đã liên hệ với các đối tượng bên ngoài, đưa cưa sắt vào trại giam để 2 đối tượng cưa đứt song sắt ô thông gió buồng giam và bỏ trốn ngày 30/6 vừa qua.

Hành vi của Lê Minh Sơn vi phạm Điều 3; khoản 2, Điều 5 và khoản 6 Điều 6 Thông tư 27/2016/TT-BCA ngày 28/6/2016 của Bộ Công an quy định về công tác vũ trang bảo vệ cơ sở giam giữ.

Hiện Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục