Vũ khí đánh chặn tên lửa của Mỹ sai nghiêm trọng

Hầu hết các tên lửa đánh chặn của Mỹ đều không có khả năng đánh bật các đầu đạn đối phương trong các cuộc thử nghiệm quân sự.
Tờ Arms Control Today số mới nhất đăng bài nghiên cứu của hai nhà khoa học Mỹ, trong đó khẳng định các kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ đã dựa trên "những ảo tưởng về kỹ thuật" và hầu hết các tên lửa đánh chặn đều không có khả năng đánh bật các đầu đạn đối phương trong các cuộc thử nghiệm quân sự.

Hai nhà khoa học George Lewis của Trường Đại học Cornell và Theodore Postol thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) khẳng định: "Trong các trận đánh thật, các đầu đạn không bị phá hủy mà tiếp tục nhắm tới mục tiêu và phát nổ đến tám hay chín lần trên tổng số 10 cuộc thử nghiệm SM-3" tức là SM-3 chỉ đánh chặn thành công các tên lửa đạn đạo trong một đến hai vụ thử.

Nhận định trên được đưa ra sau khi các nhà khoa học xem lại 10 cuộc thử nghiệm của "phương tiện tiêu diệt" SM-3 được sử dụng để đánh bật tên lửa đạn đạo,

Theo hai nhà nghiên cứu, tuyên bố của Chính quyền Mỹ về hệ thống lá chắn tên lửa của họ "chẳng hơn gì một câu chuyện bịa đặt" và "những ảo tưởng về kỹ thuật này hoàn toàn có thể dẫn tới một thảm họa về chính sách đối ngoại."

Tuy nhiên, Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) ngày 18/5 đã lên tiếng phủ nhận kết quả nghiên cứu nói trên, gọi đó là "sai lầm và không đúng sự thật."

Trước đó, Lầu Năm Góc từng mô tả các cuộc thử nghiệm hệ thống đánh chặn tên lửa trong khoảng thời gian kể từ 2002-2009 đều thành công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục