Vũ khí Mỹ cung cấp cho phe đối lập ôn hòa Syria rơi vào tay IS

Nhóm Nghiên cứu vũ khí xung đột (CAR) có trụ sở tại Anh cho biết vũ khí do Mỹ và Saudi Arabia cung cấp cho phe đối lập ôn hòa ở Syria đã lọt vào tay các chiến binh IS.
Vũ khí Mỹ cung cấp cho phe đối lập ôn hòa Syria rơi vào tay IS ảnh 1Tay súng IS. (Nguồn: Telegraph)

Theo Sputniknews, đài BBC dẫn nguồn từ nhóm Nghiên cứu vũ khí xung đột (CAR) có trụ sở tại Anh cho biết vũ khí do Mỹ và Saudi Arabia cung cấp cho phe đối lập ôn hòa ở Syria đã lọt vào tay các chiến binh thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo đại diện CAR James Bevan, các nhà điều tra CAR làm việc tại những khu vực mới được giải phóng khỏi IS và những nghiên cứu của CAR cho biết các thùng đạn dược do IS để lại có thể truy ra nguồn gốc từ các công ty ở Đông Âu.

Kết quả điều tra do nhóm của ông Bevan thực hiện cho thấy những đơn hàng đặt mua số vũ khí trên là từ Mỹ và Saudi Arabia.

Vũ khí, đạn dược sau đó đã được vận chuyển cho những nhóm đối lập ở miền Bắc Syria qua ngả miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Bevan nhận định: "Các mạng lưới thu mua vũ khí của IS đã vươn tới miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ và rõ ràng chúng có hàng loạt mối quan hệ chặt chẽ với các nhà phân phối lớn."

Số đạn dược trên sau đó đã được phát hiện trên đường tới tay IS, thậm chí ở tận Iraq - nơi IS đang giao tranh với binh lính chính phủ được Mỹ ủng hộ.

Các thùng đạn dược tình nghi đã được phát hiện từ cuối năm 2015 ở Tikrit, Ramadi, Falluja và Mosul.

CAR ước tính vũ khí từ nhà máy tới tay khách hàng tại Iraq là 2 tháng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục