Vụ lật cano tại Nha Trang: Cháu bé 5 tuổi vẫn đang hôn mê

Các y bác sỹ bệnh viện đang nỗ lực cấp cứu cho cháu Liu Zhirui (sinh năm 2014, quốc tịch Trung Quốc), nạn nhân bị hôn mê trong vụ lật cano xảy ra trên vịnh Nha Trang vào chiều 26/12.
Vụ lật cano tại Nha Trang: Cháu bé 5 tuổi vẫn đang hôn mê ảnh 1Hiện trường xe cứu thương đưa nạn nhân bị hôn mê sâu đi cấp cứu tại Cảng Cầu Đá, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Ngày 27/12, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, các y bác sỹ của bệnh viện đang nỗ lực cấp cứu cho cháu Liu Zhirui (sinh năm 2014, quốc tịch Trung Quốc), nạn nhân bị hôn mê trong vụ lật cano xảy ra trên vịnh Nha Trang vào chiều 26/12.

Trước đó, nạn nhân này đã được cấp cứu tại Bệnh viện Vinmec Nha Trang, sau đó tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Bác sỹ Đỗ Thanh Toàn, Phó trưởng khoa Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết: "Cháu bé được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu. Tiên lượng rất xấu. Tiếp nhận bệnh nhân, chúng tôi ngay lập tức đưa cháu vào phòng cấp cứu hồi sức nhi, cho thở máy, điều trị trợ tim... Các bác sỹ đang dồn toàn lực để cứu chữa cho cháu bé, hiện tình trạng cháu rất nặng. Bệnh viện sẽ tiến hành hội chẩn với bệnh viện tuyến trên để tìm cách tốt nhất cứu chữa.”

[Lật cano du lịch trên vịnh Nha Trang, 3 người thương vong]

Sáng 27/12, ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên gia đình cháu Liu Zhirui.

Trao đổi với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và người nhà nạn nhân, ông Đào Công Thiên cho biết, tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu bệnh viện dốc toàn lực để cứu chữa cho cháu bé, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lật cano trên vịnh Nha Trang.

Như tin TTXVN đã đưa, khoảng 15 giờ 30 ngày 26/12, một chiếc cano du lịch đưa khách tham quan vịnh Nha Trang, khi đến khu vực Làng Chài, gần đảo Trí Nguyên (thành phố Nha Trang) thì bị lật.

Vụ tai nạn khiến hướng dẫn viên du lịch Ngô Thị Hường (sinh năm 1993, quê ở tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam) và nữ du khách Liu Yuling (sinh năm 1988, quốc tịch Trung Quốc) tử vong còn cháu Liu Zhirui (4 tuổi) bị hôn mê./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục