Vụ lật đò ở Tuyên Quang: Tìm thấy thi thể cháu bé cách hiện trường 3km

Ban An toàn giao thông tỉnh Tuyên Quang cho biết, chiều 31/3, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Thị H. cách vị trí lật đò khoảng 3km.
Vụ lật đò ở Tuyên Quang: Tìm thấy thi thể cháu bé cách hiện trường 3km ảnh 1Công tác tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân mất tích trong vụ lật đò tại bến đò thôn Chợ xã Xuân Vân. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại trong vụ lật đò trên sông Gâm (xã Xuân Vân, Yên Sơn, Tuyên Quang) khiến 2 mẹ con mất tích, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé cách hiện trường vụ lật đò khoảng 3km.

Chiều 1/4, Ban An toàn giao thông tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 14 giờ 45 phút ngày 31/3, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Thị H. (sinh năm 2016, trú tại thôn Đồng Tày, xã Xuân Vân) cách vị trí lật đò khoảng 3km.

Chính quyền địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan bàn giao thi thể cho gia đình tổ chức tang lễ.

[Tuyên Quang: Đã tìm thấy thi thể người mẹ trong vụ lật đò tại Xuân Vân]

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn đã hỗ trợ 36 triệu đồng và Ủy ban nhân dân xã Xuân Vân hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Như TTXVN đã đưa tin, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 23/3/2022, tại bến đò Xuân Vân xảy ra vụ lật đò khiến 2 người mất tích.

Chiều 27/3, các lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể người mẹ là chị Nguyễn Thị Thu H. (sinh năm 1992, trú tại thôn Đồng Tày, xã Xuân Vân) đang trôi dạt về phía hạ nguồn sông Gâm, cách hiện trường vụ lật đò 5km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục