Vụ Ledley King rời tuyển: Capello chưa chịu thua

Huấn luyện viên đội tuyển Anh Fabio Capello đã chấp nhận để hậu vệ Ledley King của Tottenham rút khỏi trại tập huấn của Tam sư sau khi vấp phải sự phản đối dữ dội của huấn luyện viên Harry Redknap, bởi cầu thủ này vốn có tiền sử chấn thương đầu gối.

Huấn luyện viên đội tuyển Anh Fabio Capello đã chấp nhận để hậu vệ Ledley King của Tottenham rút khỏi trại tập huấn của Tam sư sau khi vấp phải sự phản đối dữ dội của huấn luyện viên Harry Redknap, bởi cầu thủ này vốn có tiền sử chấn thương đầu gối.
 
Tuy nhiên, nhà cầm quân người Italy vẫn để ngỏ khả năng sẽ gọi hậu vệ này trở lại đội tuyển trong tương lai. Và như vậy, mối quan hệ giữa Capello và Redknapp vẫn không hề được cải thiện, hứa hẹn sẽ còn tạo ra nhiều vụ tranh cãi nữa ở những lần triệu tập sau.
 
Thực tế, dù King chưa đá trận nào cho đội tuyển Anh từ 2 năm qua do ảnh hưởng của chấn thương đầu gối trong quá khứ, song mùa này, anh đã chơi tới 16 trận dưới quyền chỉ đạo của huấn luyện viên Redknapp. Đích thân huấn luyện viên người Italy của đội tuyển Anh đã trực tiếp tới xem King thi đấu ở trận Tottenham gặp Chelsea vào cuối tuần qua, sau khi đã cử người trợ lý của mình là Franco Baldini tới theo dõi trận Tottenham-Blackburn trước đó một tuần.
 
King đã thi đấu tốt trong trận đấu với Blackburn, song ở trận gặp Chelsea thì dường như cái đầu gối khốn khổ của anh lại có vấn đề. Dù vậy, Capello vẫn cho gọi cầu thủ này và gây nên những ồn ã không đáng có. Tuy nhiên, sau khi lên tập trung tại khu tập huấn London Colney trong vòng 16 tiếng thì King đã được huấn luyện viên Capello đồng ý cho về câu lạc bộ, sau khi than vấn các bác sĩ của đội tuyển.
 
Theo thông báo chính thức của đội tuyển Anh thì tốt hơn hết là King nên tập luyện một mình tại câu lạc bộ, "và sẽ không có trong kế hoạch của đội tuyển Anh ở trận giao hữu với Slovakia ngày 28/3 và trận gặp Ukraine ở vòng loại World Cup 2010 vào ngày 1/4)." Capello cũng không gọi thêm cầu thủ nào thế chỗ trung vệ của Tottenham, bởi thực tế Tam sư vẫn còn tới 5 trung vệ, gồm cả hai chuyên gia phòng ngự hàng đầu thế giới là John Terry và Rio Ferdinand. Hiện đội tuyển Anh chỉ có 2 cầu thủ đang bị chấn thương nhẹ là Peter Crouch và Shaun Wright-Phillips.
 
Điều đáng nói là gần như lần nào Capello triệu tập đội tuyển Anh thì y như rằng lại xảy ra những tranh cãi giữa ông và các huấn luyện viên ở giải Ngoại hạng, mà lần gần nhất là với huấn luyện viên Rafa Benitez của Liverpool hồi tháng trước. Khi ấy, bất chấp việc Liverpool thông báo rằng tiền vệ Gerrard bị chấn thương, Capello vẫn cứ bắt cầu thủ này lên tập trung cùng đội tuyển, và phải được các bác sĩ của đội tuyển kiểm tra sức khỏe rồi mới ra quyết định cuối cùng là có trả về hay không.

Nhưng dù đã "gây thù chuốc oán" với nhiều huấn luyện viên ở giải Ngoại hạng thì Capello vẫn nhận được sự tin cậy lớn lao từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA). Thành tích thi đấu của đội tuyển Anh ở vòng loại World Cup 2010 là rất ấn tượng khi họ đã toàn thắng cả 4 trận, trong đó có chiến thắng 4-1 trên sân của  Croatia, đội bóng từng chặn đứng bước tiến của Tam sư ở vòng loại EURO 2008.
 
Trận giao hữu với Slovakia cuối tuần này được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho trận đấu với Ukraine vài ngày sau đó, cũng ở sân Wembley.

Capello cho biết, ông sẽ sử dụng 6 sự thay đổi người trong trận gặp Slovakia, để tránh những chấn thương không đáng có cho các cầu thủ. Cùng với Croatia thì Ukraine cũng là đối thủ chính của Tam sư trên con đường tới vòng chung kết ở Nam Phi vào mùa hè sang năm./.
 
Tuệ Minh (Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục