Vụ ma túy Thanh Nhàn: Vẫn giữ hai án tử hình

Tòa án Tối cao vẫn giữ nguyên án sơ thẩm vụ ma túy Thanh Nhàn giai đoạn hai với 5 án tử hình, chung thân cho các bị cáo.
Ngày 5/4, tại Hà Nội, sau sáu ngày làm việc, Tòa án Nhân dân Tối cao đã kết thúc phiên xét xử phúc thẩm vụ án "mua bán trái phép chất ma túy, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại khu M12, tập thể Mai Hương giai đoạn hai - vụ án ma túy Thanh Nhàn giai đoạn hai.

Qua nghiên cứu các chứng cứ của cơ quan điều tra và của các bên tham dự phiên Phúc thẩm đưa ra trong quá trình thẩm vấn và tranh tụng, Hội đồng xét xử tuyên án bác lý do kháng cáo và giữ nguyên mức án sơ thẩm đã tuyên về tội "mua bán trái phép chất ma túy" đối với hai bị cáo Nguyễn Thị Thuận và Trần Thị Hiền với mức án tử hình; Trịnh Thị Thanh, Nguyễn Viết Mạnh và Bùi Trọng Bảy là tù chung thân.

Các bị cáo Trần Thị Lan, Trần Thị Lành và Nguyễn Tiến Dũng với mức án 20 năm tù; Nguyễn Thị Tâm là 16 năm tù.

Xét những tình tiết liên quan trong vụ án, tính chất, mức độ phạm tội và nhân thân của bị cáo, áp dụng các điều khoản của pháp luật, Tòa phúc thẩm Tòa án Tối cao đã tuyên giảm án từ một đến 5 năm (so với bản án sơ thẩm) đối với năm bị cáo khác trong nhóm bị cáo phạm tội "mua bán trái phép chất ma túy."

Đối với nhóm bị cáo bị xét xử về tội "hối lộ", qua quá trình xét xử tại tòa, xét thấy đủ căn cứ, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao chấp thuận đơn kháng cáo và tuyên phạt Nguyễn Thế Quảng bốn năm tù giam (sơ thẩm tuyên bảy năm tù); Phạm Nho Việt với ba năm tù (sơ thẩm tuyên bốn năm tù).

Đồng thời, Toàn cũng giữ nguyên mức án ba năm tù đối với Đinh Quế Hoan nhưng cho áp dụng hình thức thực hiện hình phạt tù cải tạo không giam giữ và bốn năm thử thách.

Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao cũng đã tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm để điều tra lại đối với bị cáo Phạm Đình Tiếng về các tội "nhận hối lộ" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"./.

P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục