Vụ máy bay Il-76 bị bắn hạ: Ukraine nghi ngờ có kẻ phản bội

Cơ quan điều tra Ukraine nghi ngờ vụ máy bay vận tải quân sự Il-76 bị bắn rơi làm 49 người thiệt mạng là có kẻ phản bội trong số các nhân viên điều hành bay tại sân bay Lugansk.
Vụ máy bay Il-76 bị bắn hạ: Ukraine nghi ngờ có kẻ phản bội ảnh 1Binh sỹ Ukraine rời máy bay IL-76 ở sân bay Mykolayiv ngày 15/3/2005. Ảnh tư liệu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/6, Hãng tin quốc gia Ukriane dẫn lời quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Koval nói rằng, cơ quan điều tra nghi ngờ việc máy bay vận tải quân sự Il-76 bị bắn rơi làm 49 người thiệt mạng vào đêm 13 rạng sáng 14/6 là có kẻ phản bội trong số các nhân viên điều hành bay tại sân bay Lugansk.

“Những tên tội phạm bắn chiếc máy bay này được đào tạo rất tốt. Đây là hành vi phạm tội được chuẩn bị một cách chuyên nghiệp. Có thể có kẻ phản bội trong số các nhân viên điều hành bay, những người biết rõ về chuyến bay,” quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết.

Ông Koval khẳng định thông tin có hai quả tên lửa và một loạt đạn súng máy bắn vào chiếc máy bay.

Bộ Quốc phòng Ukraine đã khởi tố vụ án hình sự với yếu tố khủng bố và đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, ông Koval đã xác nhận thông tin về việc Tổng tham mưu trưởng quân đội nước này bị đình chỉ chức vụ để điều tra về vụ máy bay vận tải quân sự Il-76 bị bắn hạ ở Lugansk./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục