Vụ máy bay rơi trên biển: Hải Phòng huy động lực lượng hỗ trợ tìm kiếm

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo huyện Cát Hải, các đơn vị liên quan thần tốc tham gia hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường máy bay gặp nạn.
Vụ máy bay rơi trên biển: Hải Phòng huy động lực lượng hỗ trợ tìm kiếm ảnh 1Hàng trăm cán bộ chiến sỹ của nhiều lực lượng tìm kiếm nạn nhân thứ 4 trong vụ trực thăng rơi trên vịnh Hạ Long. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay sau khi nhận được thông tin máy bay trực thăng gặp nạn tại địa điểm giáp ranh giữa vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và vịnh Lan Hạ (Hải Phòng), lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo huyện Cát Hải, các đơn vị liên quan thần tốc tham gia hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường máy bay gặp nạn.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Hải (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng), sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Hải đã báo cáo thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ủy ban Nhân dân huyện Cát Hải và các đơn vị liên quan chỉ đạo, phối hợp triển khai các biện pháp nhanh nhất để tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

[Vụ máy bay rơi trên Vịnh Hạ Long: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 4]

Cụ thể, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường gồm 154 người; 12 tàu, xuồng thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang, địa phương, Ban Quản lý vịnh Cát Bà, cùng nhiều người và phương tiện của các đơn vị, doanh nghiệp, ngư dân.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã điều động tàu CSB 4003, xuồng CSB 722 (Hải đội 112), xuồng CSB 720 (Hải đội 111) thuộc Hải đoàn 11 đang làm nhiệm vụ trực tại khu vực bến Gót (Hải Phòng) và đảo Hòn Nét (Quảng Ninh) khẩn trương cơ động đến phối hợp với lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 1, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Quân khu 3, Quân chủng Hải quân cùng các phương tiện tàu cá, tàu du lịch đang hoạt động xung quanh khu vực máy bay gặp nạn nhanh chóng tổ chức triển khai tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.

Trước đó, tối 5/4, theo thông tin từ Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng, máy bay Bell-505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch người Việt Nam thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao, cất cánh lúc 16 giờ 56 phút, đã mất liên lạc lúc 17 giờ 15 phút.

Ngay khi máy bay mất tín hiệu, Công ty Trực thăng miền Bắc đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn.

Đến 9 giờ 30 phút ngày 6/4, thi thể nạn nhân thứ tư đã được tìm thấy.

Đến thời điểm này, công tác tìm kiếm, cứu nạn nạn nhân còn lại trong vụ máy bay trực thăng rơi tại địa điểm giáp ranh giữa vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) đang tích cực triển khai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục