Vụ Nguyễn Thanh Chấn: Khởi tố nguyên Thẩm phán Tòa án tối cao

Vụ án Nguyễn Thanh Chấn: Khởi tố nguyên Thẩm phán Tòa án tối cao

Ông Phạm Tuấn Chiêm, nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, đã bị khởi tố do sai phạm trong xét xử vụ án của ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang).
Vụ án Nguyễn Thanh Chấn: Khởi tố nguyên Thẩm phán Tòa án tối cao ảnh 1Ông Nguyễn Việt Hùng, Chánh văn phòng VKSND Tối cao trao quyết định tạm đình chỉ thi hành án đối với phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 1/10, ông Lê Minh Long, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết ông Phạm Tuấn Chiêm (sinh năm 1949, ở cụm Yên Mác, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội), nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã bị khởi tố do có sai phạm trong quá trình xét xử vụ án của ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang).

Ông Phạm Tuấn Chiêm bị khởi tố vì đã có hành vi thiếu trách nhiệm, không kiểm tra đánh giá tài liệu, chứng cứ theo nguyên tắc được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự, sử dụng các chứng cứ thu thập trái quy định của pháp luật kết tội oan ông Nguyễn Thanh Chấn.

Căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 23/9, Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/VKSTC-C6 (P3); đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can số 23/VKSTC-C6 (P3) đối với ông Phạm Tuấn Chiêm để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 285 Bộ luật hình sự.

Trước đó, ngày 25/9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra Quyết định số 186/VKSTC-V1A phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 23/VKSTC - C6 (P3) ngày 23/9/2014 của Cơ quan điều tra đối với Phạm Tuấn Chiêm về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 285 Bộ luật hình sự.

Ông Lê Minh Long cũng cho biết thêm, theo kết quả điều tra khai thác mở rộng, đến nay, Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có đủ căn cứ xác định trong quá trình giải quyết vụ án giết người xảy ra ngày 15/8/2003 tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, ông Phạm Tuấn Chiêm với tư cách là Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm đã có hành vi thiếu trách nhiệm, dẫn đến hậu quả làm ông Nguyễn Thanh Chấn là con duy nhất của liệt sỹ bị tuyên phạt chung thân và bị tù oan 10 năm về tội giết người.

Cơ quan điều tra, Viện Kiểm tra nhân dân tối cao đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của Phạm Tuấn Chiêm để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục