Vụ nổ bom tại nhà thờ Hồi giáo ở Minnesota là khủng bố

Thống đốc bang Minnesota Mark Dayton khẳng định rằng vụ nổ bom tại một nhà thờ Hồi giáo ở ngoại ô thành phố Minneapolis, bang Minnesota của Mỹ, là “hành động khủng bố.”
Vụ nổ bom tại nhà thờ Hồi giáo ở Minnesota là khủng bố ảnh 1Hiện trường vụ ném bom. (Nguồn: startribune.com)

Theo Sputnik, tờ báo địa phương Star Tribute đưa tin Thống đốc bang Minnesota Mark Dayton ngày 6/8 khẳng định rằng vụ nổ bom tại một nhà thờ Hồi giáo ở ngoại ô thành phố Minneapolis, bang Minnesota của Mỹ, là “hành động khủng bố.”

Ông Dayton nêu rõ: "Đó là hành động khủng khiếp, ghê tởm, hèn nhát," đồng thời nhấn mạnh rằng vụ việc ghê tởm như vậy không đặc trưng cho bang Minnesota.

[Nổ bom trong giờ cầu nguyện nhà thờ Hồi giáo trên đất Mỹ]

Trước đó, một quan chức cho biết hôm 5/8, một đối tượng đã ném bom vào nhà thờ Hồi giáo nói trên khi mọi người đang chuẩn bị lễ cầu nguyện buổi sáng, gây hư hại cho nhà thờ này, nhưng không khiến ai bị thương.

Giám đốc điều hành Trung tâm Dar Al-Farooq Mohamed Omar nói với mạng tin Star Tribune rằng nhà thờ này thường nhận được những cuộc gọi và bức thư đe dọa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục