Vụ nổ ở Belarus: Đã có tới 11 người bị thiệt mạng

Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại ga tàu điện ngầm Tháng Mười ở thủ đô Minsk làm ít nhất 11 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.
Số người thương vong trong vụ nổ tại ga tàu điện ngầm Oktyabrskaya ở thủ đô Minsk của Belarus vào ngày 11/4 đã được xác nhận là ít nhất 11 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Ngay sau vụ nổ, cảnh sát cùng các nhân viên cứu hộ và y tế đã kịp thời được triển khai tới hiện trường.

Bộ trưởng các Bộ Y tế, Thông tin, Thị trưởng Minsk cùng nhiều quan chức cảnh sát cũng đã nhanh chóng có mặt hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và điều tra sau vụ nổ.

Tổng thống Alexander Lukashenko đã triệu tập phiên họp khẩn cấp của lãnh đạo các bộ sức mạnh Belarus, nhằm thực thi các biện pháp cấp bách để bảo đảm an ninh, đồng thời chỉ thị phải dành ngay sự giúp đỡ cần thiết cho các nạn nhân cũng như gia đình họ.

Đây là lần đầu tiên xảy ra nổ tại ga tàu điện ngầm ở Belarus. Điều đáng chú ý là ga tàu điện ngầm Oktyabrskaya nằm sát Dinh tổng thống Belarus và Cung Cộng hòa, nơi thường tổ chức các sự kiện và lễ kỷ niệm quan trọng.

Cách đây vài năm, một vụ nổ đã xảy ra tại cuộc míttinh kỷ niệm Ngày Cộng hòa làm rất nhiều người bị thương, nhưng không có người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục