Vụ nổ tại trung tâm New York không liên quan đến khủng bố

Theo Cơ quan Cứu hỏa New York, thiết bị nổ được đặt trong một thùng rác thải trước một tòa nhà 14 tầng nằm ở phố 23, giữa Đại lộ 6 và 7 ại khu vực Chelsea thuộc quận trung tâm Manhattan.
Vụ nổ tại trung tâm New York không liên quan đến khủng bố ảnh 1Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo thông tin mới cập nhật, vụ nổ vào lúc 20 giờ 30 tối 17/9 theo giờ địa phương (khoảng 7 giờ 30 sáng 18/9 theo giờ Hà Nội) tại khu vực Chelsea thuộc quận trung tâm Manhattan, thành phố New York (Mỹ) đã làm ít nhất 25 người bị thương.

Phóng viên TTXVN tại New York dẫn nguồn tin từ Cơ quan Cứu hỏa New York (NYFD) cho biết những người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện và hiện chưa có ai bị đe dọa tính mạng.

Theo NYFD, thiết bị nổ được đặt trong một thùng rác thải trước một tòa nhà 14 tầng nằm ở phố 23, giữa Đại lộ 6 và 7.

Lực lượng chống khủng bố của thành phố New York đã được triển khai tới khu vực.

Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết, không có bằng chứng nào cho thấy vụ nổ liên quan đến khủng bố hoặc hành động có chủ ý.

 

Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát New York cũng đã ngay lập tức được tăng cường và tuần tra tại khắp các khu vực trọng điểm của thành phố.

Trước đó, cùng ngày, một quả bom đã phát nổ tại công viên Seaside, bang New Jersey và quả bom này cũng được đặt trong một thùng rác. Rất may không có ai bị thương trong vụ việc trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục