Vụ nữ sinh Ninh Thuận tử vong: Bắt tạm giam bị can Hoàng Văn Minh

Bị can Hoàng Văn Minh bị bắt tạm giam trong thời hạn 2 tháng 27 ngày, kể từ ngày 10/8 đến ngày 4/11/2022. Bị can được giải đến Trại giam K35, Quân khu 7.
Vụ nữ sinh Ninh Thuận tử vong: Bắt tạm giam bị can Hoàng Văn Minh ảnh 1Cơ quan cảnh sát điều tra dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 3, Quân chủng Phòng không-Không quân (Bộ Quốc phòng) vừa ký lệnh số 03/L-BCTG thực hiện bắt bị can Hoàng Văn Minh (sinh năm 1986, nghề nghiệp bộ đội, trú tại Khu phố 2, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh Hồ Hoàng Anh (học sinh lớp 12, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn) tử vong ngày 28/6.

[Vụ nữ sinh Ninh Thuận tử vong: Kỷ luật cán bộ vì sai sót nồng độ cồn]

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 08/QĐ-KTBC ngày 10/8/2022 của Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 3, Quân chủng Phòng không-Không quân, Hoàng Văn Minh đã có hành vi điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 85A-074.07, trong khi chuyển hướng thiếu quan sát dẫn đến va chạm với xe môtô biển kiểm soát 85R9-1279 do nữ sinh Hồ Hoàng Anh điều khiển lưu thông cùng chiều trên đường 16 tháng 4, trước cổng Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận.

Hậu quả Hồ Hoàng Anh tử vong, xe ôtô và môtô bị hư hỏng.

Hành vi của Hoàng Văn Minh đã phạm vào khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Lệnh bắt bị can đã được Viện Kiểm sát quân sự khu vực 2, Quân chủng Phòng không-Không quân phê chuẩn.

Bị can Hoàng Văn Minh bị bắt tạm giam trong thời hạn 2 tháng 27 ngày, kể từ ngày 10/8 đến ngày 4/11/2022. Bị can được giải đến Trại giam K35, Quân khu 7.

Trước đó, ngày 7/8 Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không-Không quân đã khởi tố vụ án hình sự, điều tra dấu hiệu tội phạm trong vụ nữ sinh lớp 12 bị ôtô gây tai nạn dẫn đến tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục