Vụ ôtô tải va chạm xe máy cày kéo rơmoóc: Thêm một nạn nhân tử vong

Sau khi được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, do bị chấn thương quá nặng, nạn nhân Đinh Thị Grai, sinh năm 2005, trú làng Plô, xã An Trung, huyện Kông Chro (Gia Lai) đã tử vong.

Liên quan vụ ôtô tải va chạm với máy cày kéo theo rơmoóc, chiều 6/7, ông Phạm Hiếu Trình, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, cho biết sau khi được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, do bị chấn thương quá nặng, nạn nhân Đinh Thị Grai, sinh năm 2005, trú làng Plô, xã An Trung, huyện Kông Chro (Gia Lai) đã tử vong.

Đây là người thứ hai trong vụ tai nạn tử vong. Trước đó, nạn nhân Đinh Khang (sinh năm 2005, trú làng Bồ, xã An Trung) đã tử vong tại chỗ.

Như TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 5giờ 30 phút ngày 6/7, tại Km 340+100 đường Trường Sơn Đông, thuộc địa phận làng Ó, xã An Trung, huyện Kông Chro đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

[Xe tải đâm vào đuôi xe máy cày kéo rơmoóc, 22 người thương vong]

Ôtô tải biển kiểm soát 78C-077.42 do tài xế Đặng Ngọc Thuận (sinh năm 1991, trú thôn Quy Hậu, xã Hòa Trực, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển, lưu thông hướng từ huyện Ia Pa đi huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đã va chạm với máy cày kéo theo rơmoóc do tài xế Lê Minh Triệu (sinh năm 1978, trú làng Ó, xã An Trung, huyện Kông Chro) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Đến thời điểm chiều 6/7, hai nạn nhân trong vụ tai nạn đã tử vong, 20 nạn nhân khác bị thương.

Cũng theo Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, trong số các nạn nhân bị thương, có bảy trường hợp đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định; 13 trường hợp khác bị thương nhẹ được điều trị tại Bệnh viện huyện Kông Chro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục