Vụ PMU18: Truy tố Bùi Tiến Dũng tham ô tài sản

Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất việc tống đạt cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ PMU18, tham nhũng tại dự án xây dựng cầu Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh về các tội “tham ô tài sản” và “không tố giác tội phạm”; trong số này có nguyên Tổng giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất việc tống đạt cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ PMU18, tham nhũng tại dự án xây dựng cầu Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh về các tội “tham ô tài sản” và “không tố giác tội phạm”; trong số này có nguyên Tổng giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng.

Theo cáo trạng, sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Bãi Cháy trên quốc lộ 18 tại tỉnh Quảng Ninh với tổng mức đầu tư 1.374 tỷ đồng, phòng triển khai dự án 6 (PID6) thuộc PMU18 được giao nhiệm vụ quản lý xây dựng và nghiệm thu, kiểm tra thủ tục phần khối lượng thanh toán của dự án này.

Theo đơn giá bỏ thầu, các gói thầu BC1, BC2 và BC3 của dự án này được sử dụng tổng số 49 nhân viên tư vấn bổ sung. Việc chi trả tiền lương cho toàn bộ số nhân viên tư vấn bổ sung này do nhà thầu trả, sau đó sẽ được PMU 18 thanh toán. Nhưng lợi dụng sơ hở trong việc quản lý, chi trả lương cho các nhân viên tư vấn bổ sung tại các gói thầu, Phạm Tiến Dũng (khi đó là Trưởng phòng PID6) đã bàn bạc, lập khống danh sách 26 nhân viên tư vấn tại cả 3 gói thầu của dự án.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 8/2003 đến tháng 2/2007, Phạm Tiến Dũng cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt tiền lương theo danh sách 26 nhân viên tư vấn khống với tổng số tiền trên 3,4 tỷ đồng và đã được PMU 18 thanh toán từ nguồn vốn của dự án số tiền gần 3,1 tỷ đồng. Phạm Tiến Dũng cùng các đồng phạm “bỏ túi” gần 1,6 tỷ đồng.


Trong vụ án này, nguyên Tổng giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng bị cáo buộc đã đồng tình cho Phạm Tiến Dũng và các đồng phạm khác lập danh sách nhân viên tư vấn bổ sung khống để chiếm đoạt tiền của nhà nước. Chính Bùi Tiến Dũng đã ký duyệt đồng ý 41 chứng chỉ thanh toán số tiền lương khống với tổng số tiền trên là 2,7 tỷ đồng.


Liên quan đến vụ án này, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng quyết định miễn trách nhiệm hình sự cho các ông Đoàn Văn Chiêm (nguyên Phó Tổng Giám đốc PMU 18) và Nguyễn Mạnh Hùng (chuyên viên phòng PID6) về các tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “tham ô tài sản”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục