Vụ quà Tết độn hàng giả: Gần 6.000 công nhân đã được bù quà

Vụ quà Tết độn hàng giả: Gần 6.000 công nhân đã được bù lại quà

Liên quan vụ tặng quà Tết độn hàng giả ở Bình Dương, gần 6.000 công nhân may của Công ty Chutex đã được đền bù lại quà trước khi nghỉ Tết.
Vụ quà Tết độn hàng giả: Gần 6.000 công nhân đã được bù lại quà ảnh 1Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng giả vừa bị phát hiện trong phần quà Tết. (Ảnh: Chí Tưởng-Hải Âu/Vietnam+)

Liên quan vụ tặng quà Tết độn hàng giả, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho hay gần 6.000 công nhân may của Công ty Chutex (đóng tại Khu công nghiệp Sóng Thần, thị xã Dĩ An, Bình Dương) đã được đền bù lại quà trước khi nghỉ Tết.

Theo đó, mỗi công nhân được phía đơn vị cung cấp quà dính phải hàng giả bù lại tương đương một bịch Knorr chính hãng.

Trước đó, gần 6.000 công nhân của Công ty may Chutex đã được tặng gói quà Tết. Tuy nhiên, khi các công nhân đem về sử dụng đã phát hiện hàng giả nên mang quà Tết trả lại cho Công đoàn công ty.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra và thu giữ hàng nghìn bịch Knorr giả mẫu mã, nhãn mác và không rõ chất lượng bên trong.

Theo hợp đồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Phúc Toàn Cầu (quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) do bà Nguyễn Thị Thùy Anh làm đại diện đã ký hợp đồng với Công đoàn Công ty Chutex cung cấp 5.680 suất quà với tổng giá trị lên tới trên 812 triệu đồng gồm dầu ăn, đường, bột ngọt và hạt nêm Knorr; trong đó có 5.680 bịch Knorr loại 900g, trị giá 322 triệu đồng.

Mặc dù đơn vị cung cấp hàng thừa nhận thiếu sót, khẩn trương khắc phục hậu quả nhưng cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cho biết vụ việc đang được cơ quan công an truy xét mở rộng điều tra làm rõ nguồn gốc đơn vị sản xuất loại Knorr giả để đánh lừa người tiêu dùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục