Vụ rò rỉ xăng ở Bình Phước: Hút xăng để tránh cháy nổ

Huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã tới các hộ dân bị nhiễm xăng trên địa bàn thôn 9 hút xăng từ giếng nước.

Ngày 24/12, Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước phối hợp với chính quyền địa phương cùng chủ trạm xăng dầu Hồng Hạng và người dân đã huy động máy nổ, xe bồn đến gia đình các hộ dân bị nhiễm xăng trên địa bàn thôn 9 hút xăng từ giếng nước lên để tránh nguy cơ cháy nổ.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại hiện trường, lực lượng công an và các cơ quan chức năng đã tiến hành dùng xe bồn cùng máy nổ tích cực hút giếng nước nhiễm xăng của các hộ gia đình bà Cấn Thị Ngãi, Kiều Thị Mai và một số hộ dân khác.

Trong buổi sáng 24/12, hàng nghìn lít xăng pha nước được hút lên đổ vào xe bồn; trong đó, riêng hộ bà Ngãi, do nước giếng bị nhiễm xăng nghiêm trọng nên mặc dù rất tích cực dùng máy công suất lớn hút hàng ngàn lít nước nhiễm xăng lên bồn nhưng màu nước vẫn còn đen đặc, lượng xăng nhiễm nước và ngấm trong mạch ngầm vẫn còn rất lớn.

Theo bà Vũ Như Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Hà, việc hút xăng lên nhằm thực hiện các biện pháp tạm thời phòng chống nguy cơ cháy nổ từ các giếng nhiễm xăng của các hộ dân.

"Số xăng hút được chủ doanh nghiệp xăng mang về sàng lọc tận dụng, số còn lại sẽ được đưa lên xe bồn mang đến bãi rác của xã để tiêu hủy"- bà Hà cho biết.

Cũng theo bà Hà, không chỉ hút nước nhiễm xăng một lần mà chính quyền và các cơ quan chức năng sẽ liên tục hút trong nhiều ngày tiếp theo để xử lý triệt để số xăng có trong nước. Phần còn lại là vấn đề ô nhiễm nước, không khí, đất chúng tôi sẽ nhờ cơ quan chức năng có thẩm quyết vào cuộc xử lý dứt điểm trả lại môi trường trong sạch cho người dân.

Như tin đã đưa tin, một số hộ dân sống xung quanh Trạm kinh doanh xăng dầu Hồng Hạng (ở thôn 9, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) phát hiện nước giếng đang sử dụng nhiễm xăng không thể sử dụng. Số lượng xăng bị rò rỉ ra giếng nước lên đến hàng ngàn lít khiến các hộ dân không có nước sinh hoạt cũng như hoang mang, lo lắng nguy cơ cháy nổ tiềm tàng.

Sau khi tìm hiểu, các hộ dân và chính quyền địa phương phát hiện số xăng trong giếng nói trên xuất phát từ bồn xăng bị rò rỉ của trạm xăng dầu Hồng Hạng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục