Vụ sập giàn giáo làm 4 người chết: Do thiết bị kém chất lượng

Nguyên nhân ban đầu vụ sập giàn giáo làm 4 công nhân tử vong tại Thanh Hóa được xác định là do hệ đà giáo phục vụ thi công kết cấu nhịp không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế.
Vụ sập giàn giáo làm 4 người chết: Do thiết bị kém chất lượng ảnh 1Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến 4 công nhân tử vong trong lúc thi công cầu bắc qua suối Quanh thuộc địa bàn xã Trung Sơn. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Ngày 14/1, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố hình sự vụ sập giàn giáo làm 4 công nhân tử vong tại công trình cầu bắc qua suối Quanh, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 9/1, trong khi các công nhân đang tiến hành thi công lao dầm cầu bắc qua suối Quanh thuộc địa bàn xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa để thử tải, khi chất tải đạt được khoảng 60% (282 tấn/470 tấn) thì bất ngờ giàn giáo bị sập.

Tai nạn xảy ra đã khiến 4 công nhân bị thiệt mạng gồm Nguyễn Tuấn Vũ sinh năm 1992, thường trú tại Chương Mỹ, Hà Nội; Nguyễn Đình Tùng sinh năm 1992, thường trú tại Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; Bùi Văn Trung sinh năm 1980 và Phan Văn Thịnh sinh năm 1984 cùng ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với huyện Quan Hóa tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định là do chất lượng hệ đà giáo phục vụ thi công kết cấu nhịp không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế.

Dự án xây cầu bắc qua Suối Quanh thuộc dự án đường nối các huyện miền núi phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, do Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng bêtông cốt thép và bêtông cốt thép dự ứng lực. Chiều dài toàn cầu 257,2m.

Tổng mức đầu tư công trình là hơn 182 tỷ đồng, được triển khai thi công từ tháng 6/2010, do Công ty Cổ phần Đạt Phương trúng thầu thi công. Tuy nhiên, do thiếu vốn nên từ tháng 6/2010 đến tháng 3/2015, nhà thầu mới thi công được 2 trụ chính.

Từ tháng 4/2015 đến nay, chủ đầu tư đã bố trí được nguồn vốn, nhà thầu tập trung huy động lao động, các trang thiết bị thi công tiên tiến để đẩy nhanh tiến độ thi công. Tính đến tháng 12/2015, nhà thầu đã thi công được khoảng 80% khối lượng công trình.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động trên, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa đã tạm đình chỉ thi công công trình cầu bắc qua suối Quanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục