Vụ sập nhà cổ: Nạn nhân bị mắc kẹt sau cùng đã tử vong

Theo thông tin mới nhất về vụ sập nhà cổ tại phố Trần Hưng Đạo, người phụ nữ bị kẹt lại sau cùng đã tử vong ngay sau khi được đưa vào viện. Như vậy, có 2 người tử vong và 5 người bị thương.
Vụ sập nhà cổ: Nạn nhân bị mắc kẹt sau cùng đã tử vong ảnh 1(Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Theo thông tin mới nhất về vụ sập nhà cổ tại phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội, hiện vẫn còn một người phụ nữ tên là Nga bị kẹt lại. 

Người dân cho hay, khi gọi vào máy của chị này vẫn thấy đổ chuông. Cơ quan chức năng đang hết sức nỗ lực giải cứu nạn nhân.

Lúc 17h30, một tốp dân quân vẫn đang tiếp tục cố gắng tiếp cận vào sâu hiện trường để đưa nạn nhân ra ngoài. Một xe cấp cứu vẫn đang túc trực phía trước cửa nhà số 107. Máy xúc được huy động tối đa để giải toả hiện trường.

Không khí tại hiện trường hết sức căng thẳng.

Vụ sập nhà cổ: Nạn nhân bị mắc kẹt sau cùng đã tử vong ảnh 2Máy xúc được huy động hết công suất tại hiện trường. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

17h50, xe ủi đã được đưa ra khỏi hiện trường. Xe cấp cứu tiếp cận vào khu vực nhà đổ. Nhiều khả năng đã phát hiện vị trí nạn nhân còn mắc kẹt.

Vụ sập nhà cổ: Nạn nhân bị mắc kẹt sau cùng đã tử vong ảnh 3(Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Hiện đã xác định được nạn nhân mắc kẹt sau cùng này là Trần Thị Nga, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và đã tử vong ngay sau đó, tại bệnh viện.

Tính đến thời điểm 18h, đã có tổng cộng 7 nạn nhân trong vụ sập nhà, trong đó 5 người bị thương và 2 người tử vong.

Vào lúc 19h, hàng trăm chiến sỹ công an, cứu hoả vẫn đang túc trục lại hiện trường để tiến hành đào bới.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục