Vụ sập nhà ở Nigeria: Thấy 44 thi thể, 130 người được cứu

Vụ sập nhà ở Nigeria: Tìm thấy 44 thi thể, 130 người được cứu

Lực lượng cứu hộ Nigeria đã tìm thấy ít nhất 44 thi thể tại hiện trường vụ sập nhà khách 6 tầng ở thủ đô Lagos và giải cứu được khoảng 130 người bị kẹt trong đống đổ nát.
Vụ sập nhà ở Nigeria: Tìm thấy 44 thi thể, 130 người được cứu ảnh 1Nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn sập nhà ở Lagos. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cơ quan quốc gia kiểm soát tình trạng khẩn cấp của Nigeria ngày 14/9 cho biết đã có ít nhất 44 thi thể được tìm thấy ở hiện trường vụ sập nhà ở nước này, trong khi đã giải cứu được khoảng 130 người bị kẹt trong đống đổ nát.

Vụ việc xảy ra vào ngày 13/9 tại một nhà khách 6 tầng, thuộc khu nhà thờ Synagogue ở vùng Ikotun của thủ đô Lagos.

Theo hãng tin Tân Hoa (Trung Quốc), người phát ngôn cơ quan trên Ibrahim Farinloye đã xác nhận số người thiệt mạng tăng lên 44 người, ngoài ra có khả năng vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt.

Nhiều người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện Isolo và Alimosho.

Trong khi đó, linh mục phụ trách nhà thờ Temitope Joshua cung cấp cho giới truyền thông Lagos một đoạn phim dài 3 phút ghi lại hình ảnh một chiếc trực thăng bay nhiều vòng xung quanh tòa nhà trước đó.

Ông Joshua cho rằng đây có thể là nguyên nhân của vụ sập nhà khách.

Các vụ sập nhà không phải là hiếm gặp tại Nigeria và thường xảy ra do chất lượng công trình kém.

Năm 2013, hơn 50 người dân nước này đã thiệt mạng trong các vụ việc tương tự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục