Vụ sập nhà vùi hai cháu bé qua lời kể hàng xóm

Nghe tiếng kêu cứu thảm thiết, một số người dân đã bắc thang trèo lên tầng 2, cứu được vợ chồng anh Minh trong vụ sập nhà do nổ gas.
Trao đổi với phóng viên Vietnam+, em Ngô Gia Bảo, 15 tuổi, sống tại Chung cư 8C (30 Tạ Quang Bửu) cho hay, sáng nay Bảo dậy sớm và bất ngờ nghe tiếng nổ rất to từ khu vực nhà hàng xóm. “Lúc ấy sáng sớm nên rất vắng người. Em mở cửa sổ nhìn từ trên xuống thì không thấy gì nên đã chạy xuống dưới tầng xem sao thì thấy căn nhà ba tầng bị đổ nghiêng,” Bảo kể. Cùng với thời điểm Bảo xuống nhà, một số người dân cũng đã có mặt. Nghe tiếng kêu cứu thảm thiết của vợ chồng anh Minh, họ mượn thang ở khu chung cư rồi bắc ở khu vực sân của chung cư lên phía sau ngôi nhà. [Đây cũng là khu vực lực lượng cứu hộ triển khai công việc-pv]. Khi trèo lên khu vực tầng 2 đổ nát, những người dân thấy vợ chồng anh Minh bị thương và đã cứu ra ngoài đồng thời gọi xe cứu thương đến ngay. Theo lời Bảo, anh Minh tự trèo thang xuống được, còn người vợ thì phải có sự trợ giúp của người dân, Bảo là người đỡ chị này từ phía dưới. Trước lúc lên xe cấp cứu, họ tha thiết nhờ cứu hai đứa con đang bị vùi trong đống đổ nát. “Em thấy cả anh chị đều bị bỏng, nhưng do anh chị ấy ở phía ít bị bê tông đè lên nên có lẽ không vấn đề gì. Còn hai đứa bé mắc kẹt trong đống bê tông, đang được cứu hộ thì có lẽ…,” Bảo vừa đưa ánh mắt nhìn vào đống đổ nát, ái ngại nói. Theo lời kể của đồng nghiệp anh Minh, căn nhà ba tầng này được bố trí tầng 1 là khu vực bếp, tầng 2 là phòng ngủ và tầng 3 được cơi nới để làm khu vực phơi phóng.
Vụ sập nhà vùi hai cháu bé qua lời kể hàng xóm ảnh 1

(Vợ chồng anh Minh cùng 2 đứa bé bị mắc kẹt tại tầng 2 sau vụ nổ. Ảnh: PV/Vietnam)

Quan sát, phóng viên Vietnam+ thấy, duy nhất tầng 1 ngôi nhà được xây dựng có trụ bê tông, còn tầng 2 và 3 thì chỉ được xây bằng gạch và không có cột trụ. Do đó, khi bình gas phát nổ, hai tầng trên đã bị đổ sập xuống, còn tầng 1 vẫn khá vững vàng. Đến gần 11 giờ, bé trai học lớp 1 đã được cứu ra ngoài, bé gái học lớp 9 được đưa ra một tiếng sau đó và đưa vào bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên, bé trai đã tử vong. Thông tin về bé gái sẽ được phóng viên Vietnam+ tiếp tục cập nhật./.
Nhóm PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục