Vụ sập trần lớp học: Một nạn nhân vẫn chưa ổn định

Sau vụ sập trần lớp học, các bác sĩ đã phải tiến hành mổ não cho Hiếu, nhưng hiện cháu vẫn rất yếu và có biểu hiện bất thường.
Thực tế, phòng học của lớp 1C nơi sự cố sập vữa trần nhà làm 1 học sinh nguy kịch ngày 1/10 vừa qua đang trong quá trình sửa chữa lại. Đơn vị thi công đang tiến hành bóc lớp vôi cũ, trát lại vữa nên độ kết dính không cao, dẫn đến việc cả một mảng trần rộng gần 10m2 sập.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đa Tốn cho biết, chiều hôm qua, 2/10, Ủy ban nhân dân xã này đã đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm cho phép phá bỏ tòa nhà cũ để xây mới lại toàn bộ nhằm đảm bảo an toàn cho cả giáo viên và học sinh.

Trong khi đó, thông tin từ bệnh viện Bưu Điện, sau ca mổ, tình trạng của nạn nhân Đỗ Đình Hiếu vẫn chưa ổn định.

Nạn nhân vẫn phải điều trị tích cực

Như Vietnam+ đã đưa tin, vào khoảng 15 giờ chiều 1/10, một mảng trần lớn đã bất ngờ đổ sập xuống trong khi cô trò lớp 1C trường Tiểu học Đa Tốn đang trên lớp. Hậu quả, 4 người đã bị thương, trong đó nặng nhất là trường hợp của cháu Đỗ Đình Hiếu.

Thông tin mới nhất vừa được gia đình nạn nhân Hiếu cung cấp, sau khi tiến hành sơ cứu tại bệnh viện Việt Đức, cháu được các bác sỹ xác định bị chấn thương nặng, vỡ sọ, tụ máu não cần phải mổ gấp.

“Mặc dù vậy, bệnh viện lại hết phòng mổ nên các bác sỹ đã phải chuyển cháu sang Bệnh viện Bưu Điện để tiến hành phẫu thuật,” chị Nguyễn Thị Đào, mẹ cháu Hiếu cho hay.

Sau ca mổ, sức khỏe của Hiếu vẫn chưa ổn định, cháu bị sốt li bì, một cánh tay không thể cử động. Hiện tại, các bác sỹ ở Bệnh viện Bưu Điện tích cực theo dõi và điều trị cho cháu Hiếu. Gia đình đang lo sợ cháu Hiếu bị chấn thương sọ não vì cháu có nhiều biểu hiện bất thường.

Đau đớn hơn, vừa chăm con trong viện, chị Đào cũng lo ngay ngáy vì gia đình quá khó khăn. Hai vợ chồng chị chỉ quanh năm sống bám vào mấy sào ruộng, thỉnh thoảng đi làm thuê làm mướn ở Bát Tràng nhưng vẫn không đủ ăn và nuôi các con ăn học.

Do thi công không đảm bảo?

Liên quan đến vụ việc nghiêm trọng này, ông Trần Đức Điền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, ngay trong chiều hôm qua, 2/10, các cơ quan ban ngành của huyện Gia Lâm đã có buổi làm việc để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo vị chủ tịch xã này, nguyên nhân chính dẫn đến sự cố nói trên là do trần nhà của khu lớp học đã quá cũ. Ông Điền cho hay, hệ thống phòng của trường tiểu học Đa Tốn đã được xây dựng từ năm 1992.

Để đảm bảo chất lượng, mới đây, huyện Gia Lâm đã có dự án sửa chữa lại công trình. Trước khi tiến hành, Ban quản lý dự án huyện và đơn vị thiết kế đã khảo sát và quyết định chỉ cấp kinh phí để nâng cấp, cải tạo lại tòa nhà chứ không cho xây mới.

“Khi đơn vị thi công tiến hành sửa lại, bóc lớp vôi cũ và trát lớp mới, độ bám không có, chất lượng không đảm bảo,” ông Điền đưa ra nhận định về nguyên nhân vụ sập trần.

Theo ông Điền, sự việc trên là “sự việc khách quan, không ai mong muốn xảy ra.” Mặc dù vậy, phía Ủy ban nhân dân xã Đa Tốn cũng đã đề nghị với Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm cho phép được phá rỡ tòa nhà cũ này để xây mới toàn bộ vì chất lượng không đảm bảo và các thầy cô giáo cùng các bậc phụ huynh cũng không yên tâm khi cho con em họ học ở khu nhà này.

Hiện, nguyên nhân chính thức về vụ việc vẫn đang được tiếp tục được điều tra làm rõ./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục