Vụ sát hại lái xe Grab ở Hà Nội: Hai nghi phạm định trốn qua biên giới

Theo Trung tá Nguyễn Bình Ngọc, Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, tính chất vụ án này đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng gây án để lại hậu quả thương tâm và hành vi của các đối tượng rất man rợ.
Vụ sát hại lái xe Grab ở Hà Nội: Hai nghi phạm định trốn qua biên giới ảnh 1Đêm 30/9, hai nghi phạm trong vụ giết nam sinh 18 tuối lái Grab là Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường đã được di lý về Hà Nội để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 1/10, thông tin từ Công Bắc Từ Liêm (Công an Hà Nội) cho biết đơn vị này đang thụ lý vụ giết tài xế Grab cướp tài sản xảy ra tối 26/9 trên địa bàn phường và đã có buổi hỏi cung đầu tiên với hai đối tượng nghi là hung thủ.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 30 ngày 30/9, lực lượng chức năng đã di lý các đối tượng Đinh Văn Trường (19 tuổi, trú ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, trú ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn) về tới trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm.

Nhận được đơn trình báo của người nhà nam sinh Nguyễn Cao S (18 tuổi, quê ở huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) về việc anh này đã mất tích vài ngày, Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng phối hợp với Công an quận Đống Đa tổ chức truy tìm và xác định vụ việc mang tính chất giết người cướp tài sản.

Trung tá Nguyễn Bình Ngọc, Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, cho biết: “Trong quá trình phá án, lực lượng chức năng đã gặp khá nhiều khó khăn do các đối tượng phạm tội là người ngoại tỉnh và sau khi gây án đã bỏ trốn về địa phương; địa bàn này lại không thông thuộc với các lực lượng của Công an thành phố Hà Nội... Tuy nhiên, với quyết tâm cao độ, cuối cùng Ban chuyên án đã nhanh chóng bắt giữ được hai đối tượng nghi là hủng thủ.”

Trung tá Nguyễn Bình Ngọc cho biết thêm, tính chất vụ án này là đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng gây án đã để lại hậu quả rất thương tâm và hành vi của các đối tượng là rất man rợ.

[Nghi phạm sát hại nam sinh viên lái Grab khai gì tại cơ quan công an?]

Theo Thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, tổ công tác đặc biệt của Công an Hà Nội đã di chuyển liên tục từ chiều 29/9 để kịp thời khống chế, bắt giữ Giáp và Trường, khi hai đối tượng này đang chuẩn bị bỏ trốn sang Trung Quốc.

Công an quận Bắc Từ Liêm khuyến cáo, những người hành nghề lái xe ôm, lái xe taxi cần nâng cao cảnh giác, tự nhận diện ra những tình huống xấu, tránh để xảy ra những sự cố đáng tiếc như trên.

Theo lời khai ban đầu của hai nghi phạm, vào khoảng 21 giờ ngày 26/9, Đinh Văn Giáp cùng Đinh Văn Trường đến cổng bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) uống nước.

Tại đây, Giáp mặc cả giá "xe ôm" với anh Nguyễn Cao S, để thuê chở Giáp và Trường về nhà bạn ở phố Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm.

Do không có tiền nên Giáp xin anh S hôm khác trả tiền, nhưng anh S không đồng ý dẫn đến hai bên đã lời qua tiếng lại.

Đỉnh điểm, Giáp rút con dao găm dạng dao bấm sát hại anh S. Sau đó, Giáp và Trường lấy xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn về Yên Bái.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là lời khai chưa được kiểm chứng của hung thủ, có thể để nhằm "né" chủ đích giết người cướp của ngay từ đầu.

Vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục