Vụ sát hại tướng Soleimani: Hàng vạn người Iran tuần hành phản đối Mỹ

Sau buổi cầu nguyện, những người biểu tình đã đổ ra các đường phố ở trung tâm thủ đô Tehran, hô vang khẩu hiệu tưởng nhớ Tướng Soleimani và chỉ trích các hành động tội ác của Mỹ.

Ngày 3/1, hãng AFP , hàng vạn người đã tham gia cuộc tuần hành trên đường phố Tehran để phản đối "các tội ác" của Mỹ, sau khi Washington tiến hành vụ không kích ở Baghdad (Iraq) và sát hại Thiếu tướng Qassem Soleimani - Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Sau buổi cầu nguyện, những người biểu tình đã đổ ra các đường phố ở trung tâm thủ đô Tehran, hô vang khẩu hiệu tưởng nhớ Tướng Soleimani và chỉ trích các hành động tội ác của Mỹ. Liên quan đến cái chết của Tướng Soleimani, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei khẳng định Tehran sẽ có hành động trả thù đối với những kẻ gây ra vụ việc. Bộ trưởng Quốc phòng Amir Hatami cũng cảnh báo sẽ đưa ra "sự phục thù mạnh mẽ".

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hiện đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Iraq liên quan đến sự an toàn của phái bộ huấn luyện NATO. NATO vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp đề phòng cần thiết trong trường hợp leo thang bạo lực sau vụ sát hại Tướng Soleimani./.

(Vietnam+)