Vụ sạt lở Rào Trăng 3: Lên phương án mới tìm kiếm thi thể các nạn nhân

Việc tìm kiếm tại hai bãi bồi còn lại trên suối Rào Trăng phụ thuộc vào quá trình hoàn thành xây đập dâng, khi đó mới ngắt nước ở thượng nguồn, xả bớt nước ở lòng hồ Thủy điện Rào Trăng 4.
Vụ sạt lở Rào Trăng 3: Lên phương án mới tìm kiếm thi thể các nạn nhân ảnh 1Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Sau 6 ngày tìm kiếm tại bãi bồi thứ nhất không đạt được kết quả như mong muốn, ngày 31/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan, bàn giải pháp tìm kiếm thi thể 11 công nhân bị mất tích của Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 ở hai bãi bồi tiếp theo trên suối Rào Trăng thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng cứu hộ của tỉnh trong quá trình tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Hiện nay, trên khu vực suối Rào Trăng từ hiện trường vụ sạt lở xuôi về ngã ba Tam Dần còn hai bãi bồi chưa được tìm kiếm kỹ.

Bãi bồi thứ hai nằm ngay phía chân Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3, là hố xả nước qua tuabin khi phát điện của nhà máy. Hố này có bề ngang khoảng 20m, chiều dài khoảng 30m, chiều sâu 8m.

Thời gian qua, lũ đã bồi lấp toàn bộ hố nước này, hiện bãi bồi nhô lên mặt nước khoảng 1m. Việc tiếp cận để đưa máy móc và lực lượng vào gặp khó khăn vì hố nằm ngay dưới lòng suối, hai bên là những vách đá dựng đứng.

[Thừa Thiên-Huế: Nỗ lực tìm kiếm thi thể 11 nạn nhân tại Rào Trăng 3]

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh trước khi được phép vận hành phát điện, Công ty Cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3 phải múc toàn bộ lượng cát tại hố.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Công ty Thủy điện Rào Trăng 3 trong 15 ngày phải lên phương án thi công chi tiết tại đây. Sau đó các ngành chức năng của tỉnh sẽ tham gia đóng góp ý kiến.

Hiện nay, phương án khả thi là hạ cốt đường dẫn vào nhà máy xuống thấp gần với mép suối để đưa máy móc cùng lực lượng tiếp cận hiện trường.

Bãi bồi thứ 3 nằm trong lòng suối Rào Trăng, cách Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 700m xuôi về ngã ba Tam Dần, đây là vị trí chưa được khảo sát.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế giao cho lực lượng cứu hộ của tỉnh sớm thành lập đoàn khảo sát hiện trường để lên phương án cụ thể.

Vụ sạt lở Rào Trăng 3: Lên phương án mới tìm kiếm thi thể các nạn nhân ảnh 2Các lực lượng khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Phương cho biết thêm, việc tìm kiếm tại hai bãi bồi còn lại trên suối Rào Trăng phụ thuộc vào quá trình hoàn thành xây đập dâng, khi đó mới ngắt nước ở thượng nguồn, xả bớt nước ở lòng hồ Thủy điện Rào Trăng 4.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên-Huế, công tác giám định mức độ an toàn cho toàn bộ khu vực Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 đã hoàn thành, dự kiến ngày 10/4 sẽ có báo cáo gửi Bộ Công Thương.

Nếu thuận lợi, đến đầu tháng 5, việc thi công khối lượng còn lại của đập dâng Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 sẽ được nối lại, vào khoảng tháng 7 sẽ tích nước. Lúc đó các lực lượng tìm kiếm bắt đầu công việc tại hai bãi bồi. Dự báo, thời tiết từ giữa tháng 6 đến hết tháng 8 sẽ thuận lợi cho việc tìm kiếm tại khu vực này.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, sau khi hoàn thành việc tìm kiếm thi thể nạn nhân mất tích tại hai bãi bồi còn lại, giai đoạn 4 của quá trình tìm kiếm sẽ kết thúc. Tỉnh đang thảo luận với Quân khu 4 để xem xét việc chuyển sang giai đoạn tìm kiếm hài cốt sau khi kết thúc giai đoạn 4.

Như vậy, qua gần 4 giai đoạn tìm kiếm, lực lượng cứu hộ tỉnh Thừa Thiên-Huế mới tìm được 6 thi thể và còn 11 thi thể công nhân bị mất tích trong vụ sạt lở tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 xảy ra vào tháng 10/2020 chưa được tìm thấy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục