Vú sữa Lò Rèn thu hoạch sớm, giá cao kỷ lục

Hiện vú sữa Lò Rèn tại huyện Châu Thành, Tiền Giang có giá 280.000 đồng/14 quả, cao gấp khoảng 10 lần so với thời điểm chính vụ.
Nông dân trồng vú sữa Lò Rèn, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành (Tiền Giang), đã bắt đầu thu hoạch vú sữa sớm, bán được giá cao kỷ lục.

Theo chị Đoàn Thị Nhu, chủ vựa trái cây Dũng Nhu ở chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim, hiện vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim có giá 280.000 đồng/14 quả, cao gấp khoảng 10 lần so với thời điểm chính vụ.

Theo các nhà vườn, vú sữa Lò Rèn chính vụ còn khoảng gần 3 tháng nữa mới đến kỳ thu hoạch. Thời gian gần đây, nhiều nhà vườn trồng vú sữa đã chủ động xử lý cho vú sữa ra quả sớm để bán được giá cao và cũng thu được lợi nhuận cao hơn.

Tuy nhiên, số người có vú sữa chín sớm không nhiều, nên để có được lượng vú sữa khoảng 100 quả/ngày như hiện nay, các thương lái phải “lặn lội” gom của rất nhiều nhà vườn, có người chỉ có một hoặc hai trái, thương lái cũng thu mua với giá 20.000 đồng/quả.

Đặc sản vú sữa Lò Rèn đã được công nhận đạt tiêu chuẩn Global Gap và được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng.

Hiện nay, tại vùng chuyên canh thuộc 13 xã phía Nam Quốc lộ I của huyện Châu Thành có khoảng 2.300ha vú sữa Lò Rèn, năng suất bình quân đạt 13-15 tấn/ha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục