Vụ tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Nam: Hai người bị thương đã tỉnh táo

Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng Trần Thị Khánh Ngọc cho biết sức khỏe hai bệnh nhân - nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 13 người tử vong - đã ổn định.
Vụ tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Nam: Hai người bị thương đã tỉnh táo ảnh 1Đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm các nạn nhân bị thương được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 30/7, tại xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam khiến 13 người tử vong, 4 người bị thương nặng, sáng 24/8, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng Trần Thị Khánh Ngọc cho biết sức khỏe hai bệnh nhân Nguyễn Khắc Cát (65 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Oanh (48 tuổi) đã ổn định, tỉnh táo, các chỉ số sinh hiệu bình thường.

Bệnh nhân ăn uống, nói chuyện được và đang tập phục hồi chức năng.

Trước đó, sáng 30/7, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận 4 nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương, trong đó bệnh nhân Nguyễn Khắc Cát bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương ngực và gãy đa xương; bệnh nhân Nguyễn Thị Kim Oanh bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín và gãy đa xương; bệnh nhi Dương Nguyễn Trúc Hân (6 tuổi) bị chấn thương hàm mặt phức tạp phải phẫu thuật khâu phần mềm và bệnh nhi Đặng Xuân Tiến (4 tuổi) bị chấn thương sọ não, chấn động não và gãy xương căng bên phải.

[Vụ tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Nam: Hai bệnh nhi chuẩn bị xuất viện]

Sau thời gian điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng, khi qua cơn nguy kịch, bệnh nhi Hân và Tiến đã được chuyển tới Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Ngày 17/8, hai bệnh nhi này đã được xuất viện.

Theo bác sỹ Trần Thị Khánh Ngọc, trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã tiếp nhận gần 2,5 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm để ủng hộ các bệnh nhân.

Sáng 24/8, bệnh viện đã trao toàn bộ số tiền ủng hộ cho gia đình các bệnh nhân./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục